Phát hiện, bắt giữ đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép

Thông qua mối quan hệ quen biết bên Trung Quốc, Lợi đã nhận lời lên biên giới, đón ba người từ Trung Quốc trở về Việt Nam, rồi đưa về thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, với số tiền công 10 triệu đồng.
Phát hiện, bắt giữ đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép ảnh 1Một nhóm người nhập cảnh trái phép bị phát hiện tại biên giới. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Ngày 2/1, thông tin từ Đồn Biên phòng Na Hình, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Cụ thể, vào hồi 6 giờ ngày 2/1, tại khu vực thôn Khau Slung, xã Thanh Long, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, Tổ công tác Đồn Biên phòng Na Hình phát hiện, bắt giữ đối tượng Lộc Văn Lợi (sinh năm 1980, trú tại xã Thanh Long, huyện Văn Lãng) đang đưa ba công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Ba người này gồm Hứa Thùy Dương, sinh năm 2004, trú tại huyện Châu Thành, tỉnh An Giang; Trần Thị Kiều Diễm, sinh năm 1993, trú tại huyện Ngọc Hiền, tỉnh Cà Mau và Lý Thị Hảo, sinh năm 2004, trú tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

[An Giang khởi tố 5 bị can tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép]

Tại Đồn Biên phòng, Lộc Văn Lợi khai nhận thông qua mối quan hệ quen biết bên Trung Quốc, Lợi đã nhận lời lên biên giới, khu vực thuộc thôn Nà Phân, xã Thanh Long, huyện Văn Lãng, đón ba người từ Trung Quốc trở về Việt Nam, rồi đưa về thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, với số tiền công khoảng 10 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục