Trong một tuyên bố đưa ra tối 19/3, các nhóm đối lập, đứng đầu là Wefaq, đảngđối lập lớn nhất của người Hồi giáo dòng Shiite tại Bahrain, đã kêu gọi lựclượng an ninh trả tự do cho tất cả những người bị bắt giữ, chấm dứt trấn áp vàyêu cầu quân đội nước ngoài rút về nước để có thể bắt đầu các cuộc đàm phán.
Tuyên bố nhấn mạnh cần một "bầu không khí lành mạnh" để khởi động đối thoạichính trị giữa hai bên dựa trên một nền tảng có thể đưa đất nước hướng tới nềndân chủ thực sự. Như vậy, phe đối lập đã rút lại rất nhiều điều kiện đầy thamvọng mà họ nêu ra hồi tuần trước để đàm phán, trong đó có việc thành lập mộtchính phủ mới và một hội đồng đặc biệt để sửa đổi Hiến pháp.
Động thái trên của phe đối lập tại Bahrain được đưa ra sau khi các lực lượng Hộiđồng hợp tác Vùng Vịnh (GCC) được triển khai đến nước này để giúp bình ổn tìnhhình tại đây theo đề nghị của Chính phủ Manama.
Đầu tuần này, khoảng 1.000 binh lính của Arập Xêút và 500 cảnh sát của Các Tiểuvương quốc Arập thống nhất đã có mặt tại Bahrain.
Trước đó, ngày 17/3, đại sứKuwait tại Bahrain thông báo hải quân Kuwait sẽ đến Bahrain trong thời gian sớmnhất để hỗ trợ bảo vệ vùng lãnh hải của nước này./.