Putin: Vụ Assange có thể mang động cơ chính trị

Tổng thống Nga Putin cho rằng vụ việc liên quan tới nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange có khả năng mang động cơ chính trị.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 6/9 cho rằng vụ việc liên quan tới nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange có khả năng mang động cơ chính trị, cáo buộc Anh áp dụng "tiêu chuẩn kép" đối với lệnh dẫn độ ông Assange về Thụy Điển để đối mặt án tuyên tội lạm dụng tình dục.

Ông Assange đang tị nạn chính trị tại Đại sứ quán Ecuador ở London nhằm tránh lệnh bắt giữ và dẫn độ về Thụy Điển, nơi ông lo ngại có thể bị dẫn độ sang Mỹ.

Trả lời phóng vấn mạng tin "Nước Nga Ngày nay", ông Putin nhận định: "Họ (tòa án Anh) quyết định dẫn độ ông ấy. Rõ ràng đây là một tiêu chuẩn kép ... Như tôi được biết, Ecuador đã đề nghị Thụy Điển đảm bảo rằng ông Assange sẽ không bị dẫn độ từ Thụy Điển sang Mỹ, song họ không nhận được những đảm bảo này ... Rõ ràng điều đó khiến người ta nghĩ rằng vụ này mang động cơ chính trị."

Ông Putin cho biết thêm: "Từ trước tới nay, chúng ta vẫn thường được nghe nói về tính độc lập của hệ thống luật pháp Anh, theo đó, quyết định mà họ đưa ra không chịu ảnh hưởng của bất kỳ ai."

Theo AFP, các bức điện tín ngoại giao của Mỹ được WikiLeaks công bố hồi cuối năm 2010 khiến giới chức Nga không mấy hài lòng, đặc biệt là bức điện miêu tả Nga là một "nhà nước mafia."


["Assange sẽ không được xét xử công bằng tại Mỹ"]

Trước đó, ngày 3/9, Ngoại trưởng Anh William Hague kêu gọi Ecuador nhanh chóng nối lại các cuộc đàm phán song phương nhằm tìm giải pháp ngoại giao cho bế tắc xung quanh việc Quito cấp quy chế tị nạn chính trị cho Julian Assange, nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks, đang cư trú trong Đại sứ quán Ecuador tại Anh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục