Quan chức EU đề xuất loại Hamas khỏi danh sách khủng bố

Tổng công tố Eleanor Sharpston thuộc Tòa án Tối cao EU đề xuất loại phong trào Hamas khỏi danh sách khủng bố vì không có bằng chứng cho thấy nhóm này tham gia các cuộc tấn công khủng bố.
Quan chức EU đề xuất loại Hamas khỏi danh sách khủng bố ảnh 1Một thành viên phong trào Hamas của Palestine. (Nguồn: AFP)

Truyền thông khu vực ngày 22/9 cho biết Tổng công tố Eleanor Sharpston thuộc Tòa án Tối cao Liên minh châu Âu (EU) đã đề xuất loại phong trào Hamas của Palestine khỏi danh sách khủng bố vì không có bằng chứng cho thấy nhóm này tham gia các cuộc tấn công khủng bố.

Đề xuất của cố vấn tòa án hàng đầu EU này còn bao gồm việc loại bỏ nhóm Những con hổ giải phóng Tamil (LTTE) của Sri Lanka khỏi danh sách khủng bố của EU.

Bà Sharpston cho rằng các chính phủ EU nên đưa ra bằng chứng một cách độc lập về các cuộc tấn công của hai nhóm này, vì thông tin từ các nước bên ngoài như Mỹ là không đủ.

Bà Sharpston còn bác bỏ những luận điểm của chính phủ EU rằng các biện pháp trừng phạt chống hai tổ chức này là hợp lý vì cả hai đều nằm trong danh sách khủng bố của Mỹ.

Ý kiến của bà Sharpton phản ánh phán quyết tháng 12/2014 của Tòa trung thẩm châu Âu về việc loại hai tổ chức nói trên khỏi danh sách tổ chức khủng bố của EU vì cho rằng quyết định đưa Hamas vào danh sách chỉ dựa trên các thông tin trên truyền thông và mạng Internet. EU sau đó đã kháng án phán quyết này lên tòa án tối cao.

Phản ứng trước thông tin trên, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel Emmanuel Nahshon ngày 22/9 tuyên bố ý kiến của bà Sharpston không có tính ràng buộc pháp lý. Ông Nahshon nói: "Chúng tôi đang chờ đợi phán quyết của tòa án EU về vấn đề này. Chúng tôi tin rằng EU sẽ làm mọi việc cần thiết để duy trì Hamas trong danh sách khủng bố"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.