Quan chức Jordan và Nga thảo luận về vấn đề an ninh của Syria

Quan chức Nga và Jordan đã có buổi gặp tại thủ đô Ammam nhằm thảo luận về vấn đề tăng cường an ninh và ổn định tại Syria, đồng thời giải quyết vấn nạn buôn lậu ma túy từ Syria sang Jordan.
Quan chức Jordan và Nga thảo luận về vấn đề an ninh của Syria ảnh 1Các phương tiện và nhà cửa bị phá hủy sau vụ tấn công bằng rocket tại thị trấn Azaz, tỉnh Aleppo, Syria, ngày 22/11/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 11/1, Bộ trưởng Ngoại giao Jordan Ayman Safadi đã có buổi tiếp Đặc phái viên của Tổng thống Nga về Syria, ông Alexander Lavrentiev tại thủ đô Ammam nhằm thảo luận về vấn đề tăng cường an ninh và ổn định tại Syria, đồng thời giải quyết vấn nạn buôn lậu ma túy từ Syria sang Jordan.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, tại buổi tiếp quan chức Nga, Bộ trưởng Ngoại giao Jordan khẳng định rằng ưu tiên hàng đầu của Jordan là tìm kiếm một giải pháp chính trị nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng tại Syria, đáp ứng nguyện vọng của người dân nước này, diệt trừ chủ nghĩa khủng bố, duy trì sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Syria, khôi phục hòa bình và ổn định, đồng thời đảm bảo việc hồi hương tự nguyện của những người tị nạn theo Nghị quyết 2254 của Liên hợp quốc.

[Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Syria dự kiến họp ngoại trưởng ba bên trong tháng Một]

Ngoài ra, ông Safadi cũng hoan nghênh việc thông qua Nghị quyết 2672 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, theo đó cho phép chuyển viện trợ xuyên biên giới của Liên hợp quốc vào Syria.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Jordan cho biết nước này đang phải đối mặt với những rủi ro từ hoạt động buôn bán ma túy, khủng bố và phiến quân từ Syria, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì ổn định tại khu vực miền Nam Syria.

Bày tỏ mong muốn hợp tác với Nga để loại bỏ những thách thức này, ông Safadi đánh giá cao vai trò của Moskva với tư cách là một đối tác quan trọng bảo đảm sự ổn định cho các thỏa thuận giảm leo thang tại Syria đạt được vào năm 2018.

Về phần mình, Đặc phái viên Nga Lavrentiev bày tỏ sự sẵn sàng hợp tác với Jordan để đối phó với các thách thức ở miền Nam Syria, đặc biệt là hoạt động buôn bán ma túy và tình hình bất ổn ở quốc gia Trung Đông này.

Ông Lavrentiev cảm ơn Jordan vì đã tiếp nhận một số lượng lớn người tị nạn Syria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục