Quân đội Iraq điều nhiều sĩ quan đến các tỉnh 'để khôi phục trật tự'

Quân đội Iraq ngày 28/11 tuyên bố đã triển khai nhiều sĩ quan đến các tỉnh miền Nam để "khôi phục trật tự," một ngày sau khi người biểu tình chống chính phủ phóng hỏa lãnh sự quán Iran.
Quân đội Iraq điều nhiều sĩ quan đến các tỉnh 'để khôi phục trật tự' ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Dunya News)

Quân đội Iraq ngày 28/11 tuyên bố đã triển khai nhiều sĩ quan đến các tỉnh miền Nam để "khôi phục trật tự", một ngày sau khi người biểu tình chống chính phủ phóng hỏa lãnh sự quán Iran.

Bộ Chỉ huy quân đội Iraq cho hay, "một đơn vị khẩn cấp đã được thiết lập dưới sự giám sát của các tỉnh trưởng" để đảm bảo an ninh và khôi phục trật tự."

Tuyên bố có đoạn: "Theo lệnh của tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, Thủ tướng Adel Abdel Mahdi, một số chỉ huy quân sự đã được điều động đến đơn vị mới và kiểm soát toàn bộ các lực lượng an ninh và quân sự cũng như hỗ trợ các tỉnh trưởng thực hiện sứ mệnh của họ."

[Bộ Ngoại giao Iraq lên án vụ tấn công Lãnh sự quán Iran]

Trong khi đó cùng ngày, các lực lượng an ninh Iraq đã bắn chết ít nhất 8 người biểu tình ở thành phố Nassiriya, miền Nam nước này trong bối cảnh chính quyền thành lập "các đơn vị khủng hoảng" quân sự-dân sự chung để ngăn chặn sự bất ổn sau khi người biểu tình phóng hỏa lãnh sự quán Iran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục