Quân đội Israel thử thành công hệ thống bảo vệ xe bọc thép

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 12/12 thông báo đã hoàn tất một loạt cuộc thử nghiệm đối với hệ thống bảo vệ có tên gọi Iron Fist (Nắm đấm Sắt) lắp đặt trên xe bọc thép.
Quân đội Israel thử thành công hệ thống bảo vệ xe bọc thép ảnh 1(Ảnh: Wikimedia)

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 12/12 thông báo đã hoàn tất một loạt cuộc thử nghiệm đối với hệ thống bảo vệ có tên gọi Iron Fist (Nắm đấm Sắt) lắp đặt trên xe bọc thép.

Thông báo chung của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Cục Xe tăng và Xe bọc thép chở quân (APC) thuộc Bộ Quốc phòng và Đơn vị Mặt đất thuộc công ty Elbit Systems cho hay hệ thống Iron Fist được lắp đặt trên các xe bọc thép Eitan đã chặn thành công các mối đe dọa chống tăng trong nhiều kịch bản khó khăn.

Thông báo nhấn mạnh thực tế các cuộc xung đột gần đây cho thấy sự phát triển của các loại vũ khí chống tăng cũng như sự thiếu hụt hệ thống bảo vệ trong một số trường hợp đã dẫn tới nhiều vụ phục kích khiến binh sỹ của IDF thiệt mạng.

[Bộ Quốc phòng Đức thông tin về số vũ khí cung cấp cho Ukraine]

Trước đó, hồi đầu năm 2020, Bộ Quốc phòng Israel đã lựa chọn lắp đặt hệ thống Iron Fist của công ty Elbit cho xe bọc thép Eitan.

Hợp đồng lắp đặt hệ thống này ở thời điểm ký kết trị giá 109 triệu Shekel (khoảng 31 triệu USD) với thời hạn thực hiện 5 năm, song các vụ thử thành công có thể rút ngắn đáng kể thời hạn này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục