Quang Hải là 'đích ngắm' số 1 của truyền thông Singapore

Truyền thông Singapore đang chú trọng vào 6 cầu thủ tiêu biểu của nền bóng đá Đông Nam Á, trong đó tiền vệ Quang Hải là cái tên của đội tuyển Việt Nam góp mặt ở vị trí đầu danh sách.
Quang Hải là 'đích ngắm' số 1 của truyền thông Singapore ảnh 1Quang Hải trong buổi tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, truyền thông Singapore đang chú trọng vào 6 cầu thủ tiêu biểu của nền bóng đá Đông Nam Á trước lượt trận khởi tranh của đội bóng Đảo quốc Sư tử trong khuôn khổ giải AFF Mitsubishi Electric Cup 2022.

Tiền vệ Quang Hải là cái tên của đội tuyển Việt Nam góp mặt ở vị trí đầu danh sách.

Dù một số ngôi sao của khu vực như Chanathip Songkrasin (không tham gia), Nguyễn Công Phượng và Ikhsan Fandi (đều dính chấn thương) sẽ không tham dự AFF Cup 2022, nhưng vẫn có những cầu thủ có thể thắp sáng giải đấu, trước tiên là Quang Hải.

[AFF Cup 2022: Việt Nam đặt mục tiêu giành 3 điểm trong trận ra quân]

Tiền vệ tấn công 25 tuổi này đã đóng vai trò quan trọng trong lần vô địch AFF Cup năm 2018 cũng như hành trình lịch sử đến vòng Tứ kết Asian Cup 2019 của đội bóng sao vàng.

Sự mạnh mẽ và khả năng chuyền bóng nhạy bén của cầu thủ này đã giúp anh đến thi đấu cho đội bóng hạng hai của Pháp là Pau FC vào tháng Sáu năm nay. Quang Hải đã ra sân 11 lần và ghi được 1 bàn thắng.

Mặc dù các câu lạc bộ không có nghĩa vụ phải "nhả" cầu thủ vì AFF Cup không có trong lịch của FIFA nhưng huấn luyện viên Didier Tholot của Pau FC đã chấp nhận nguyện vọng của Quang Hải được trở về thi đấu khi Việt Nam hướng tới một chiến thắng nhằm chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo.

Cái tên thứ hai được nhắc đến trong danh sách là đội trưởng Theerathon Bunmathan, 32 tuổi của đội tuyển Thái Lan.

Tại AFF Cup năm nay, đội tuyển Thái Lan thiếu vắng hàng loạt cầu thủ trụ cột, trong đó có Chanathip Songkrasin từng 3 lần đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất. Do đó, Thái Lan sẽ phải trông cậy vào đội trưởng Theerathon để dẫn dắt dàn cầu thủ có gương mặt mới tại giải lần này.

Theerathon Bunmathan hiện đang là hậu vệ của đội bóng Buriam United. Anh đã giành chức vô địch J1 League cùng với Yokohama F. Marinos vào năm 2019 và đóng góp một phần công sức vào giải vô địch AFF Cup năm 2016 và 2020 của “những chú voi chiến.”

Cầu thủ này sở hữu khả năng kiểm soát bóng siêu hạng, cho phép anh có thể đá ở cả vị trí tiền vệ trung tâm nếu cần.

Ngôi sao Shawal Anuar của đội bóng Singapore là cái tên đáng chú ý tiếp theo với 14 bàn thắng và 10 pha kiến tạo cho đội Hougang United trong năm 2022.

Cầu thủ chạy cánh Shawal Anuar bước vào giải AFF Cup năm nay của “những chú sư tử” với phong độ được đánh giá cao.

Cầu thủ 31 tuổi này đã lập cú đúp bàn thắng cho Singapore vào lưới đội Maldives trong trận giao hữu hôm 17/12.

Với việc “bùa hộ mệnh” Ikhsan Fandi rút lui khỏi giải đấu, Shawal có thể được giao một vai trò lớn hơn trong đội tuyển Singapore lần này.

Những cái tên tiếp theo góp mặt trong danh sách bao gồm Jordi Amat, 30 tuổi, mang trong mình dòng máu Indonesia và Tây Ban Nha được xem là đang có phong độ cao nhất trong đội tuyển Indonesia.

Bên cạnh đó, danh sách còn có cầu thủ Safawi Rasid của tuyển Malaysia và Mark Hartmann trong đội hình ra quân của Philippines./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục