Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ biểu quyết Thụy Điển gia nhập NATO vào tháng 10

Tổng thống Erdogan cho biết đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển sẽ không được Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn trước tháng 10, do Quốc hội nước này đang trong kỳ nghỉ mùa Hè.
Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ biểu quyết Thụy Điển gia nhập NATO vào tháng 10 ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan (giữa) phát biểu tại phiên họp Quốc hội ở Ankara. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 12/7, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết ông sẽ chuyển đơn xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Thụy Điển lên Quốc hội nước này để tiến hành biểu quyết thông qua ngay khi các nhà lập pháp nhóm họp trở lại vào ngày 1/10.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau khi kết thúc Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Vilnius, Litva, Tổng thống Erdogan cho biết đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển sẽ không được Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn trước tháng 10, do Quốc hội nước này đang trong kỳ nghỉ mùa Hè.

Tuy nhiên, ông hy vọng các nghị sỹ sẽ nhanh chóng bỏ phiếu thông qua vấn đề này ngay sau khi Quốc hội nhóm họp trở lại.

Bên cạnh đó, Tổng thống Erdogan nhấn mạnh Stockholm sẽ cung cấp cho Ankara lộ trình về các bước mà nước này sẽ thực hiện để đối phó với khủng bố.

[Thụy Điển đánh giá thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ là "bước tiến lớn"]

Ông Erdogan cũng cho biết theo thỏa thuận mới giữa hai nước, một cơ chế an ninh song phương sẽ được thiết lập ở cấp bộ trưởng, và hai nước sẽ tăng cường hợp tác và phối hợp trong cuộc chiến chống các tổ chức khủng bố.

Ngoài ra, Thụy Điển cũng sẽ tích cực ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại hóa liên minh hải quan, tự do hóa thị thực cũng như tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Thổ Nhĩ Kỳ.

Liên quan đến việc Thổ Nhĩ Kỳ mua chiến đấu cơ F-16 của Mỹ, Tổng thống Erdogan cho biết ông đang có hy vọng hơn bao giờ hết về vấn đề này sau cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden trước đó một ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.