Quốc hội Thụy Sĩ bầu Tổng thống nhiệm kỳ 2012

Ngày 14/12, Quốc hội Liên bang Thụy Sĩ đã bầu bà Eveline Widmer-Schlumpf làm Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ nhiệm kỳ 2012.
Ngày 14/12, Quốc hội Liên bang Thụy Sĩ đã tiến hành bầu các thành viênHội đồng Liên bang (là cơ quan tương đương với chính phủ ở các quốc gia khác)và bầu Tổng thống và Phó Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ cho năm 2012 trong số 7thành viên Hội đồng Liên bang mới đắc cử.

Theo thông báo của Quốc hộiThụy Sĩ, 6 thành viên Hội đồng Liên bang mãn nhiệm là Eveline Widmer-Schlumpf, DorisLeuthard, Johann Schneider-Ammann, DidierBurkhalter, Ueli Maurer, Simonetta Sommaruga đã tái đắc cử.

Riêng đốivới bà Micheline Calmy-Rey là Tổng thống Liên bangThụy Sĩ năm 2011 và là thành viên Hội đồng Liên bang mãn nhiệm sẽ nghỉ hưu vàođầu năm 2012.

Ông AlainBerset, ứng cử viên của Đảng Xãhội thuộc bang Fribourg đã được bầu vào Hội đồng Liên bang thay thế bà Calmy-Rey.

Liên quan tới kết quảbầu Tổng thống và Phó Tổng thống, bà EvelineWidmer-Schlumpf, thuộc Đảng Dân chủ Tư sản (PBD) đã chính thức đắc cử vào vịtrí Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ năm 2012 với 174 phiếu thuận trên 211 phiếuhợp lệ và ông Ueli Maurer, thuộc Đảng Liên minh Dân chủ Trung hữu (UDC) đượcbầu làm Phó Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ với 122 phiếu trên 170 phiếu hợp lệ.

Nhiệm kỳ Tổng thống và PhóTổng thống Liên bang Thụy Sĩ là 1 năm và nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Liên banglà 4 năm./.

Đức Hùng/Geneva (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.