Ra mắt giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài 2020 tại đảo Lý Sơn

Sau 60 năm dài phát triển, giải Việt dã toàn quốc mang tên báo Tiền Phong chính thức được nâng tầm thành Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài sau khi được Tổng cục Thể dục Thể thao cho phép.
Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài 2020 sẽ diễn ra tại đảo Lý Sơn vào đầu tháng Bảy tới. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài 2020 sẽ diễn ra tại đảo Lý Sơn vào đầu tháng Bảy tới. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Giải Việt dã toàn quốc báo Tiền Phong có 60 năm phát triển, được nhiều người hâm mộ biết tới. Từ năm 2020, giải đấu lâu đời của thể thao Việt Nam này được Tổng cục Thể dục Thể thao và Liên đoàn điền kinh Việt Nam đổi thành giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon). 

Nhờ vậy, giải chạy này mang nhiều điểm mới và hấp dẫn hơn "ở tuổi 61". Mùa giải 2020 sẽ diễn ra trong hai ngày 4-5/7 (thứ Bảy và Chủ Nhật) tới tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, thu hút gần 2.000 vận động viên tham gia. 

Sau khi được nâng tầm, Tiền Phong Marathon là nơi duy nhất các vận động viên có thể tranh danh hiệu vô địch quốc gia cự ly bán marathon và marathon, bên cạnh những cự ly quen thuộc như 5 km và 10 km. Đặc biệt, giải hướng tới mục tiêu trở thành nơi tuyển chọn vận động viên cho đội tuyển quốc gia, nhằm tham giải các giải đấu châu lục như SEA Games hay Asian Games. 

Đáng chú ý, ở giải chạy này, Liên đoàn điền kinh Việt Nam sẽ chứng nhận và phong đẳng cấp vận động viên cấp 1, cấp kiện tướng cho cả vận động viên phong trào đủ điều kiện. Tiền Phong Marathon là giải đấu duy nhất ở Việt Nam mà người thi đấu phong trào cạnh tranh với vận động viên chuyên nghiệp ở giải Vô địch Quốc gia. 

Ra mắt giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài 2020 tại đảo Lý Sơn ảnh 1Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, bà Lê Thị Hoàng Yến tới dự họp báo ra mắt giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Giải sẽ có hạng mục giải thưởng ở các cự ly 21,1 km, 42,195 km nam, nữ hệ chuyện nghiệp và phong trào; 10 km nam chuyên nghiệp, nam trẻ, nam và nữ phong trào; 5 km nữ chuyên nghiệp, nữ trẻ. Ngoài hạng mục giải cá nhân, vận động viên các tỉnh thành, ngành còn thì thi đấu tính điểm đồng đội, toàn đoàn. 

Tổng trị giá giải thưởng của Tiền Phong Marathon 2020 lên tới 500 triệu tiền mặt và có hệ thống giải thưởng gồm nhiều hạng mục nhất trong làng điền kinh quốc gia. 

Đặc biệt, Tiền Phong Marathon lần đầu tiên được tổ chức trên một hòn đảo. Ban tổ chức chọn đảo Lý Sơn với thông điệp ý nghĩa lịch sử, đó là mong muốn chung tay lan tỏa tình yêu quê hương đất nước, ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo bằng những hành động thiết thực./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục