Sân Mỹ Đình "cháy vé" trận đội tuyển Việt Nam đá chung kết AFF Cup

Vé xem trận chung kết AFF Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam trên sân nhà Mỹ Đình được bán hết chỉ sau chưa đầy 1 giờ và bị “thổi giá cao” trên thị trường “chợ đen.”
Trận chung kết AFF Cup 2022 trên sân Mỹ Đình nhiều khả năng kín chỗ ngồi. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Trận chung kết AFF Cup 2022 trên sân Mỹ Đình nhiều khả năng kín chỗ ngồi. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đội tuyển Việt Nam sẽ đá chung kết AFF Cup 2022 trên sân nhà Mỹ Đình vào ngày 13/1, sau đó thi đấu lượt về trên sân khách vào ngày 16/1.

Theo đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã tiến hành bán vé bóng đá xem trận chung kết lượt đi trên sân Mỹ Đình với mệnh giá 1 triệu, 800.000 đồng, 600.000 đồng và 400.000 đồng mỗi vé.

Vé bóng đá bắt đầu được mở bán từ 10 giờ sáng nay (10/1) thông qua ứng dụng VinID và được bán hết sau chưa đầy 1 giờ đồng hồ. Điều này khác hẳn với tình trạng bán chậm vé đối với trận đấu vòng bảng và bán kết của đội tuyển Việt Nam trên sân nhà Mỹ Đình cách đây chưa lâu.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, vé xem trận chung kết AFF Cup 2022 tại sân Mỹ Đình nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ ngay sau khi đội tuyển Việt Nam loại Indonesia tại bán kết vào tối qua. 

Vì vậy, vé xem trận chung kết AFF Cup 2022 còn được “thổi giá cao” trên thị trường “chợ đen” ngay sau thời điểm được phát hành.

Đội tuyển Việt Nam đợi Thái Lan hoặc Malaysia tại chung kết AFF Cup 2022. (Ảnh: PV/Vietnam+) 

Nắm bắt được nhu cầu từ người hâm mộ đối với trận chung kết có sự góp mặt của đội tuyển Việt Nam, nhiều “phe vé” đã phát giá cao gấp đôi so với giá niêm yết tại các hội nhóm mua bán vé bóng đá trên mạng xã hội.

Một số “phe vé” mới chỉ mua vé thành công qua ứng dụng, chưa được trả vé cứng nhưng cũng đã rao bán trên mạng xã hội với giá cao dù chưa biết chính xác vị trí ngồi trên khán đài.

Giá vé xem trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 nhiều khả năng còn tiếp tục bị “thổi giá” gấp nhiều lần hơn nữa nếu đội tuyển Việt Nam chạm trán đối thủ Thái Lan.

Khi đó, tuyển Việt Nam với Thái Lan sẽ tạo nên “chung kết trong mơ” và sức hút chưa từng có đối với khán giả Việt Nam trong 10 năm qua kể từ khi hai đội đụng độ ở chung kết AFF Cup 2008./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục