Sao Thái Lan bị loại khỏi đội tuyển vì nghi án hiếp dâm nữ sinh

Hậu vệ Atit Daosawang đã bị loại khỏi đội tuyển quốc gia Thái Lan sau khi bị cáo buộc có hành vi bắc cóc và hiếp dâm nữ sinh 17 tuổi.
Sao Thái Lan bị loại khỏi đội tuyển vì nghi án hiếp dâm nữ sinh ảnh 1Hậu vệ Atit Daosawang bị cáo buộc hiếp dâm. (Nguồn: khaosodenglish.com)

Hậu vệ Atit Daosawang đã bị loại khỏi đội tuyển quốc gia Thái Lan sau khi bị cáo buộc có hành vi bắc cóc và hiếp dâm nữ sinh 17 tuổi.

"Đây là bài học cho những cầu thủ bóng đá trong cả nước, kể cả ở cấp câu lạc bộ lẫn cấp đội tuyển. Họ phải có những hành động đúng mực cả trong lẫn ngoài sân cỏ," huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thái Lan Kiatis​ak Senamuang phát biểu.

Theo trang Khaosodenglish.com, vị huấn luyện viên người Thái này cũng cho biết ông vẫn sẵn sàng gọi hậu vệ 23 tuổi này trở lại đội tuyển nếu anh thực sự hối cải.

Tuy nhiên, với việc bị loại khỏi đội tuyển, Daosawang sẽ không thể cùng tuyển Thái Lan tham dự vòng loại cuối cùng của World Cup 2018 khu vực châu Á.

Ngoài việc bị loại khỏi tuyển quốc gia, Atit Daosawang còn bị câu lạc bộ chủ quản là Muangthong United cắt 50% lương trong 6 tháng tới.

Thậm trí, nếu bị kết tội, hậu vệ này còn có thể phải đối mặt với án tù lên tới 15 năm cho hành vi này.

Theo đơn tố cáo, đêm 10/4, Daosawang và cô gái 17 tuổi này đã đi chơi cùng nhau, sau đó bạn gái nhờ anh chở về nhà.

Tuy nhiên, Daosawang lại chở cô gái về nhà mình và sau đó cố gắng kéo cô vào phòng ngủ với ý đồ xấu, nhưng cô gái đã trốn thoát ra ngoài.

Atit Daosawang đã phủ nhận những cáo buộc từ gia đình cô gái. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo hôm 17/4 vừa qua, anh đã thừa nhận hành vi của mình nhưng khẳng định anh không có ý định tấn công tình dục.

Trước sự việc này, gia đình của nạn nhân cho biết không chấp nhận thỏa hiệp và muốn dạy cho tuyển thủ này một "bài học."

"Tôi đã nói với mẹ cậu ấy rằng tôi không thể tha thứ cho những gì mà Daosawang đã làm," cha của nạn nhân cho biết. "Nhiều đàn ông nghĩ rằng họ đẹp trai, giàu có là con gái sẽ làm mọi thứ với họ. Nhưng không phải cô gái nào cũng như nhau. Tôi muốn dạy cho cậu ấy một bài học"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục