'Sát thủ có gương mặt trẻ thơ' thế chỗ Mourinho dẫn dắt M.U?

Ole Gunnar Solskjaer đang trở thành ứng viên sáng giá nhất cho chiếc ghế nóng tại Manchester United sau khi ban lãnh đạo đội bóng sa thải Jose Mourinho.
'Sát thủ có gương mặt trẻ thơ' thế chỗ Mourinho dẫn dắt M.U? ảnh 1Ole Gunnar Solskjaer sẽ trở lại Old Trafford? (Nguồn: skysports)

Ole Gunnar Solskjaer, cầu thủ có biệt danh "Sát thủ có gương mặt trẻ thơ," đang trở thành ứng viên sáng giá nhất cho chiếc ghế nóng tại Manchester United sau khi ban lãnh đạo đội bóng sa thải Jose Mourinho.

Theo truyền thông Anh, ban lãnh đạo Quỷ đỏ muốn Solskjaer tạm thời nắm quyền chỉ đạo đến hết mùa giải này trước khi tính chuyện hợp tác với Zinedine Zidane hay Mauricio Pochettino.

[Manchester United bất ngờ sa thải huấn luyện viên Jose Mourinho]

Điều này càng có cơ sở hơn khi mà trang chủ Manchester United bất ngờ đăng tải đoạn clip cùng dòng tiêu đề "Đêm nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của Ole Gunnar Solskjaer” với nội dung "Solskjaer đã trở thành huấn luyện viên tạm quyền của chúng tôi, 20 năm sau khi ghi dấu ấn với bàn thắng tuyệt diệu ở Nou Camp giúp Manchester United giành cú ăn 3 lịch sử."

'Sát thủ có gương mặt trẻ thơ' thế chỗ Mourinho dẫn dắt M.U? ảnh 2Trang chủ M.U đăng clip về Solskjaer nhưng đã xóa đi sau đó.

Đoạn clip cùng dòng thông điệp trên đã bị xóa bỏ khỏi trang chủ của Manchester United, nhưng nhiều người tin rằng đội bóng đang rất quan tâm đến Solskjaer sau khi sa thải Mourinho.

Không chỉ trang chủ của Quỷ đỏ, Thủ tướng Na Uy Erna Solberg cũng đăng dòng tweet "Ngày lịch sử của bóng đá Na Uy. Chúc may mắn Solsjkaer trong công việc mới ở Old Trafford," nhưng lập tức xóa đi ngay sau đó.

'Sát thủ có gương mặt trẻ thơ' thế chỗ Mourinho dẫn dắt M.U? ảnh 3Thủ tướng Na Uy Erna Solberg đăng dòng tweet nhưng sau đó cũng xóa bỏ.

Trong sự nghiệp của mình, Solskjaer đã thi đấu 367 trận và ghi 128 bàn thắng trong 10 mùa giải khoác áo Manchester United.

Sau khi giã từ sự nghiệp cầu thủ, Solskjaer chuyển sang nghiệp huấn luyện viên và từng được bổ nhiệm làm "thuyền trưởng" đội dự bị của Manchester United.

Sau đó, cựu danh thủ người Na Uy này trở về quê nhà để làm huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Molde ở quê nhà vào năm 2010.

Năm 2014, Solskjaer ký hợp đồng với Cardiff, nhưng đã phải rời câu lac bộ này sau khi chỉ giành được 9 chiến thắng trong 30 trận cầm quân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục