SEA Games 32: Tiền đạo Huỳnh Như lập kỷ lục đặc biệt

Bàn thắng ghi tại trận thắng Myanmar đánh dấu khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp Huỳnh Như, cô đã ghi bàn thắng thứ 65 cho Đội tuyển Nữ VN và lập kỷ lục hiếm có, là cầu thủ ghi bàn ở 5 kỳ SEA Games.
SEA Games 32: Tiền đạo Huỳnh Như lập kỷ lục đặc biệt ảnh 1Huỳnh Như (9) mở tỷ số ở phút thứ 10 với pha xử lý bóng đẳng cấp. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Trong chiến thắng 3-1 của Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam trước Myanmar ở vòng bảng SEA Games 32, tiền đạo quê Trà Vinh Huỳnh Như là người đã mở tỷ số. 

Phút thứ 10 trận đấu giữa Tuyển Nữ Việt Nam và Nữ Myanmar trong khuôn khổ bảng A môn bóng đá nữ SEA Games 32, Tuyết Dung có đường chuyền dài đẳng cấp từ cánh trái vào cấm địa Myanmar cho Huỳnh Như và tiền đạo sinh năm 1991 có mặt đúng lúc đúng chỗ nhẹ nhàng đánh bại thủ môn đối phương ghi bàn mở tỷ số cho Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam.

Đó là bàn thắng đánh dấu khoảnh khắc cực đáng nhớ trong sự nghiệp của chân sút quê Trà Vinh. Với pha lập công này, Huỳnh Như đã có 65 bàn thắng cho Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam.

Ngoài ra, Huỳnh Như còn lập kỷ lục hiếm có khi cô trở thành cầu thủ ghi bàn ở 5 kỳ SEA Games gồm các SEA Games 2013, 2017, 2019, 2022 và 2023.

Với phong độ rất ổn định, Huỳnh Như thậm chí có thể kéo dài kỷ lục này ở SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan vào năm 2025.

Càng vui hơn khi Huỳnh Như ghi bàn trong ngày Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam thắng thuyết phục Myanmar 3-1 để dẫn đầu bảng A với 6 điểm sau 2 trận toàn thắng.

["Chiến thắng nhờ tinh thần thi đấu quyết tâm cao của phụ nữ Việt Nam"]

Trước trận gặp Đội tuyển Bóng đá Nữ Myanmar, Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết Huỳnh Như gặp khó khăn về thời tiết nóng ở Campuchia: "Bản thân Huỳnh Như hay các cầu thủ ở trong đội cũng đều gặp khó khăn như nhau thôi. Thời tiết ở châu Âu thì lúc này rất mát. Về đây khí hậu nóng hơn nên Huỳnh Như chưa thích nghi ngay được. Các cầu thủ khác của đội tuyển Việt Nam cũng chưa thể thích nghi ngay được. Mong rằng Như sẽ thi đấu tốt hơn trong thời gian tới và ghi được nhiều bàn thắng hơn còn chúng tôi sẽ phải tập luyện và thích nghi dần trong những trận đấu tới." Tuy nhiên, Huỳnh Như đã vượt qua các trở ngại để tiếp tục tỏa sáng tại SEA Games 32.

Hiện Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam dẫn đầu bảng A với 6 điểm, tiếp theo là Philippines và Myanmar cùng có 3 điểm và Malaysia xếp cuối bảng khi chưa có điểm nào.

Huỳnh Như và đồng đội còn một trận vòng bảng gặp Philippines. Với lợi thế điểm số hiện tại, đĐội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam gần như chắc chắn cầm vé vào bán kết Bóng đá Nữ SEA Games 32./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục