SEA Games 32: U22 Việt Nam cần sự tin tưởng trước thềm bán kết

U22 Việt Nam đang xếp nhì bảng B, cùng được 9 điểm như U22 Thái Lan nhưng kém hơn hiệu số bàn thắng bại; dù vậy mọi việc dường như đang diễn ra đúng như tính toán của chiến lược gia Troussier.
SEA Games 32: U22 Việt Nam cần sự tin tưởng trước thềm bán kết ảnh 1Văn Tùng (số 9) mở tỷ số cho U22 Việt Nam ở phút thứ sáu từ pha đá bồi sau khi thủ môn của Malaysia đẩy được cú đá đầu tiên trên chấm 11m. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Ngày 9/5, một ngày sau trận thắng 2-1 trước U22 Malaysia để chính thức giành vé tham dự bán kết, huấn luyện viên Philippe Troussier đã cho các cầu thủ U22 Việt Nam được nghỉ tập. Thay vì ra sân tập luyện, toàn đội ở lại khách sạn để tập gym và thực hiện hồi phục.

Hiện tại, U22 Việt Nam đang xếp nhì bảng B, cùng được 9 điểm như U22 Thái Lan, nhưng đứng thứ hai vì kém hơn hiệu số bàn thắng bại. Không rõ huấn luyện viên Troussier có tính toán ra sao ở trận đấu ngày 11/5 với U22 Thái Lan, nhưng có vẻ như với ông thì nhất bảng hay nhì bảng cũng không có gì khác nhau.

Sở dĩ nói như vậy là bởi ngay ở đầu hiệp 2 trận đấu với U22 Malaysia, huấn luyện viên Troussier đã rút Văn Tùng ra nghỉ, có lẽ là để dành sức cho vòng bán kết. Văn Tùng đang là chân sút số một của U22 Việt Nam ở SEA Games 32 và huấn luyện viên Troussier có lý do để thận trọng với cậu học trò cưng.

Căn cứ cục diện bảng A, nhiều khả năng U22 Indonesia sẽ giành được vị trí nhất bảng và đây chính là đối thủ tiềm năng của U22 Việt Nam ở vòng bán kết. U22 Indonesia cũng là đội bóng có lối chơi mạnh mẽ thiên về thể lực như U22 Malaysia, nên rất có thể huấn luyện viên Troussier cũng sẽ có cách chuẩn bị phù hợp tương ứng, mà trong đó quan trọng nhất là vấn đề thể lực của các cầu thủ.

[Loại U22 Malaysia, U22 Việt Nam và U22 Thái Lan thẳng tiến bán kết]

Trước đây, huấn luyện viên Park Hang-seo hay huấn luyện viên Hữu Thắng hoặc huấn luyện viên Toshiya Miura chưa từng cho U22 hoặc U23 Việt Nam nghỉ tập nhiều như thế trong thời gian tham dự SEA Games. Vì thế, huấn luyện viên Troussier là một trường hợp đặc biệt, khi hôm qua đã là buổi thứ ba được nghỉ tập của U22 Việt Nam tại Campuchia.

Hiệu quả trong cách làm của huấn luyện viên Troussier còn phải chờ sự kiểm chứng của thời gian, nhưng nếu chỉ dựa vào kết quả thuần túy mà xét thì mọi việc đang diễn ra đúng như tính toán của chiến lược gia người Pháp, khi U22 Việt Nam toàn thắng sau ba trận, đoạt vé vào bán kết sớm một lượt trận, không phải “sinh tử” trận cuối với U22 Thái Lan.

Thêm một điểm đáng chú ý nữa là U22 Việt Nam dù chưa khiến người hâm mộ cảm thấy hoàn toàn yên tâm với màn trình diễn của cả đội, nhưng kết quả thì không có gì để chê. Với bóng đá hiện đại, đội nào chơi không hay mà vẫn luôn có 3 điểm mới đáng ngại, chứ không phải đội bóng lúc nào cũng đá tốt, đá đẹp, nhưng lại hay thua.

Bên cạnh đó, cũng cần nhớ rằng trong hai lần đưa U23+3 Việt Nam tới chức vô địch SEA Games 30 và 31, hành trình của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở vòng bảng không phải lúc nào cũng ấn tượng và thuyết phục, cho dù khi ấy, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã sở hữu rất nhiều ngôi sao sáng giá của bóng đá Việt Nam như Quang Hải, Hoàng Đức, Tiến Linh, Hùng Dũng, Trọng Hoàng, Thành Chung…

Vì thế có lẽ người hâm mộ không nên quá khắt khe với U22 Việt Nam lúc này, vì tất cả vẫn còn ở phía trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục