Serbia và Croatia tăng cuờng quan hệ song phương

Tổng thống Serbia Tomislav Nikolic nêu rõ, quan hệ giữa Serbia và Croatia từ nay cần mang tính chất đối thoại xây dựng, cởi mở và liên tục.
Serbia mong muốn hòa bình và hữu nghị với tất cả các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước láng giềng.

Đó là tuyên bố của Tổng thống Serbia Tomislav Nikolic ngày 16/10 trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Croatia, Ivo Josipovic đang ở thăm Serbia.

Tổng thống Nikolic nhấn mạnh cả hai nước nên khép lại quá khứ, bởi hai nước cùng chia sẻ và tìm kiếm lợi ích chung trong tương lai. Ông nêu rõ quan hệ giữa Serbia và Croatia từ nay cần mang tính chất đối thoại xây dựng, cởi mở và liên tục.

Ông cũng bày tỏ tin tưởng hai nước đang đi trên con đường đúng đắn nhằm tạo ra bước đột phá quan trọng trong quan hệ song phương đang ngày càng được cải thiện.

Ông Nikolic cho rằng điều rất quan trọng là Croatia (thành viên Liên minh châu Âu (EU) từ tháng 7/2013) ủng hộ Serbia gia nhập EU và thúc đẩy hợp tác hơn nữa trong khu vực Balkans.

Về phần mình, trong bài phát biểu trước Quốc hội Serbia, Tổng thống Josipovic đã khẳng định quan hệ Serbia-Croatia quan trọng đối với toàn bộ khu vực Đông Nam Âu và cam kết hỗ trợ Serbia và các nước khác trong khu vực trên con đường gia nhập EU.

Ông Josipovic nhấn mạnh hợp tác là con đường duy nhất trong tiến trình hội nhập và cả hai nước cần cam kết thực hiện điều đó. Ông cũng cho rằng khu vực Đông Nam Âu tụt hậu hơn nhiều so với châu Âu, vì thế các nước cần phải nỗ lực để khắc phục sự tụt hậu đó.

Tuy nhiên, Tổng thống Croatia cũng lưu ý tới các vấn đề đang cản trở quan hệ giữa hai nước, chủ yếu là vấn đề người mất tích.

Ông cho rằng giải pháp cho vấn đề này là điều kiện tiên quyết để khôi phục hoàn toàn quan hệ song phương giữa hai nước khu vực Balkans, vốn đã bị phá vỡ trong cuộc chiến tại Nam Tư cũ trong những năm 1991-1995.

Ông Josipovic cho biết trong cuộc nội chiến tại Croatia, 953 người mất tích trong hai năm 1991-1992, phần lớn là người sắc tộc Croatia, và 736 người mất tích trong năm 1995, phần lớn là người sắc tộc Serbia.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Croatia cũng sẽ có cuộc gặp Thủ tướng Serbia Ivica Dacic và Chủ tịch Quốc hội Nebojsa Stefanovic./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.