Siêu cúp Quốc gia: Hà Nội thiệt quân, TP.HCM tự tin vào Công Phượng

Hà Nội FC nhiều khả năng không có được sự phục vụ của Quang Hải và Đình Trọng ở trận Siêu cúp Quốc gia 2020 trong khi Thành phố Hồ Chí Minh hiện có lực lượng mạnh nhất với Công Phượng ở phong độ cao.
Hà Nội FC vắng nhiều cầu thủ quan trọng ở trận Siêu cúp Quốc gia 2020. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)
Hà Nội FC vắng nhiều cầu thủ quan trọng ở trận Siêu cúp Quốc gia 2020. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)

Trả lời họp báo trước trận Siêu cúp Quốc gia 2020, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cho biết chấn thương khiến Quang Hải và Đình Trọng không thể sớm trở lại thi đấu. 

“Khả năng sớm trở lại thi đấu của Quang Hải còn bỏ ngỏ. Cầu thủ này cần nhiều thời gian để lấy lại cảm giác bóng sau khi hồi phục. Trong khi đó, Đình Trọng tập luyện bình thường nhưng vẫn còn đau nên cũng không thi đấu,” ông Nghiêm tiết lộ. 

Bên cạnh hai trường hợp trên, Hà Nội FC sẽ vắng thêm tân binh Rimario ở trận Siêu cúp vì chấn thương. 

Đội bóng thủ đô được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn trước Thành phố Hồ Chí Minh ở trận đấu mở màn mùa giải mới khi thiếu vắng nhiều trụ cột quan trọng. 

Nhận định về trận Siêu cúp, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm thận trọng: “Thành phố Hồ Chí Minh đã được thi đấu 3 trận ở AFC Cup và có được kết quả tốt. Vì thế, đội bóng này có sự chuẩn bị tốt và có phong độ cao hơn Hà Nội FC đã không được thi đấu trong thời gian dài.”

Hà Nội FC vắng Quang Hải và Đình Trọng ở trận Siêu cúp Quốc gia với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)

Ở phía đối diện, huấn luyện viên Chung Hae-seong lại rất quyết tâm trước trận Siêu cúp. Ông tự tin vào chiến thắng với tiền đạo Công Phượng ở buổi họp báo. 

“Công Phượng chuyên nghiệp trong tập luyện và sinh hoạt. Tôi thích mẫu cầu thủ như thế nhưng không hề ưu ái hơn. Cậu ấy biết phải làm gì để trở nên tốt hơn khi nỗ lực để có cơ hội,” ông Chung cho hay. 

“Thuyền trưởng” câu lạc bộ Á quân V-League 2019 tự tin: “Siêu cúp Quốc gia là trận đấu quan trọng, mở màn mùa giải mới. Chúng tôi sẽ thi đấu hết mình để có chiến thắng.”

Ở buổi tập cuối cùng trước trận đấu, Hà Nội FC và Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thể hiện hai bộ mặt khác nhau. 

Đội bóng thủ đô thoải mái và chỉ tập nhẹ với các bài tập đơn giản trong khi đại diện miền Nam cho tỏ rõ sự quyết tâm và tập luyện nghiêm túc với các bài tập hoàn chỉnh. 

Trận đấu Siêu cúp Quốc gia 2020 sẽ diễn ra lúc 16 giờ 30 chiều nay (1/3) trên sân vận động Thống Nhất, không mở cửa với số đông khán giả và  được phát sóng tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục