Slovakia chưa áp dụng luật cấm công bố kết quả thăm dò trước bầu cử

Các nghị sỹ Slovakia hồi tháng 10 đã bỏ phiếu ủng hộ việc cấm công bố kết quả thăm dò dư luận trong vòng hơn 7 tuần trước ngày bầu cử, một động thái được cho là "chưa từng có tiền lệ" tại châu Âu.
Slovakia chưa áp dụng luật cấm công bố kết quả thăm dò trước bầu cử ảnh 1(Nguồn: TASR)

Tòa án Hiến pháp Slovakia ngày 18/12 đã ra phán quyết nêu rõ luật cấm công bố kết quả các cuộc thăm dò dư luận trong vòng 50 ngày trước bầu cử, mới được quốc hội nước này thông qua, sẽ không áp dụng với cuộc tổng tuyển cử vào tháng 2/2020 tới.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Zuzana Caputova nỗ lực nhằm đảo ngược điều luật trên.

[Những điều chưa biết về nữ Tổng thống đầu tiên của Slovakia]

Các nghị sỹ Slovakia hồi tháng 10 vừa qua đã bỏ phiếu ủng hộ việc cấm công bố kết quả thăm dò dư luận trong vòng hơn 7 tuần trước ngày bầu cử, một động thái được cho là "chưa từng có tiền lệ" tại châu Âu. Quy định trước đó chỉ cấm công bố trong vòng 14 ngày trước cuộc bầu cử.

Tổng thống Caputova đầu tháng này đã gửi tới Tòa án Hiến pháp một bản kiến nghị nhằm phản đối lệnh cấm trên. Trong phán quyết, Tòa án Hiến pháp nhấn mạnh cơ quan này chấp thuận đề nghị của Tổng thống Cộng hòa Slovakia, theo đó tạm hoãn thực thi lệnh cấm. Nhà lãnh đạo Caputova ca ngợi phán quyết của tòa là "một bước đi tích cực."

Slovakia, quốc gia 5,3 triệu dân, dự kiến sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 29/2/2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục