Slovakia chuyển giao 13 máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine

Hồi tháng 3, Slovakia và Ba Lan cùng cam kết cung cấp máy bay MiG-29 cho Ukraine và đã chuyển 4 chiếc máy bay đầu tiên vào tháng trước.
Slovakia chuyển giao 13 máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine ảnh 1Máy bay chiến đấu MiG 29 tham gia cuộc tập trận phòng thủ trên không của NATO gần căn cứ không quân ở Lask, Ba Lan ngày 12/10/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Slovakia ngày 17/4 thông báo nước này đã chuyển toàn bộ 13 máy bay chiến đấu MiG-29 như đã cam kết cho Ukraine.

Hồi tháng 3, Slovakia và Ba Lan cùng cam kết cung cấp máy bay MiG-29 cho Ukraine và đã chuyển 4 chiếc máy bay đầu tiên vào tháng trước.

Liên quan tới thỏa thuận ngũ cốc, Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Mykola Solsky cho biết Kiev sẽ nỗ lực nhằm đảm bảo mở cửa trở lại tuyến vận chuyển lương thực và ngũ cốc qua Ba Lan như một "bước đầu tiên" trong tiến trình đàm phán diễn ra tại Warsaw vào ngày 17/4, sau khi Ba Lan và Hungary thông báo cấm nhập khẩu một số mặt hàng từ Ukraine.

[Đức, Đan Mạch tiếp tục viện trợ quân sự thêm cho Ukraine]

Ngoài ra, Bộ trưởng Solsky cho biết thêm sẽ có thêm các cuộc đàm phán tại Romania vào ngày 19/4 và tại Slovakia vào ngày 20/4.

Trước đó, theo hãng thông tấn Ukrinform của Ukraine, chính phủ Đức mới bàn giao cho nước này một lô hàng viện trợ quân sự nữa.

Danh sách số vũ khí này đã được công bố trên trang web của chính phủ liên bang Đức.

Lô hàng viện trợ mới bao gồm một xe công binh bọc thép DACHS, 8 xe tải Zetros, 8 hệ thống ăngten di động, 8 máy bay không người lái trinh sát và 23.520 viên đạn pháo 40mm.

Số vũ khí này do ngành công nghiệp Đức chế tạo.

Đức hiện là nhà cung cấp viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine ở châu Âu. Đặc biệt, Đức đã chuyển giao 18 xe tăng Leopard 2A6 cho Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục