Slovakia trục xuất nhà ngoại giao Nga vì hoạt động gián điệp

Phát biểu với báo giới ngày 5/12, Thủ tướng Slovakia Peter Pellegrini cho biết nước này đã trục xuất một nhà ngoại giao Nga hồi cuối tháng trước do hoạt động gián điệp.
Slovakia trục xuất nhà ngoại giao Nga vì hoạt động gián điệp ảnh 1Thủ tướng Slovakia Peter Pellegrini. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 5/12, Thủ tướng Slovakia Peter Pellegrini cho biết nước này đã trục xuất một nhà ngoại giao Nga hồi cuối tháng trước do hoạt động gián điệp.

Phát biểu với báo giới, ông Pellegrini nêu rõ chính phủ nước này hôm 22/11 đã ra tuyên bố "không chấp thuận một sỹ quan thuộc văn phòng tùy viên quốc phòng Nga."

[Bất đồng liên quan đến hiệp ước di cư, Ngoại trưởng Slovakia từ chức]

Ông khẳng định: "Người này đã tiến hành hoạt động gián điệp chống lại các lợi ích của Cộng hòa Slovakia và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)."

Theo Thủ tướng Pellegrini, nhà ngoại giao Nga này đã rời quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) này trong vòng 48 giờ.

Bộ Ngoại giao Slovakia không công bố thêm chi tiết về vụ việc này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục