Sông Lam Nghệ An thua Sài Gòn FC với tỷ số 1-2 trên sân nhà

Sau 20 vòng đấu, Sông Lam Nghệ An có được 26 điểm và giữ nguyên vị trí thứ 5; Sài Gòn FC có 19 điểm và xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng.
Sông Lam Nghệ An thua Sài Gòn FC với tỷ số 1-2 trên sân nhà ảnh 1Một pha bóng lộn xộn trước khung thành đội Sài Gòn FC. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 18/10, trên sân vận động Vinh, Sông Lam Nghệ An đã để thua Sài Gòn FC với tỷ số 1-2. Trận đấu diễn ra trong khuôn khổ vòng 20, Giải V-League 2022.

Bước vào cuộc đối đầu này, Sông Lam Nghệ An được đánh giá cao hơn. Đội bóng xứ Nghệ đã ngắt mạch 6 trận chỉ hòa và thua bằng chiến thắng ấn tượng 2-1 trên sân khách trước Hoàng Anh Gia Lai. 

Quan trọng hơn, áp lực tâm lý của đội quân Huấn luyện viên Huy Hoàng đã được giải tỏa.

Đội bóng xứ Nghệ tiếp tục thể hiện quyết tâm có được 3 điểm trên sân Vinh khi chỉ tiếp đón Sài Gòn FC, đội đang xếp áp chót bảng xếp hạng.

Trong khi đó, làm khách trên sân Vinh, Sài Gòn FC được dự báo gặp nhiều khó khăn, Sài Gòn FC không được đánh giá cao bằng đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An.

[V-League 2022: Hấp dẫn với nhiều cặp đấu 'tử thần' ở vòng 20]

Dù đang khát khao có điểm để nuôi hy vọng trụ hạng, song đội bóng của huấn luyện viên Phùng Thanh Phương chỉ đặt mục tiêu có 1 điểm trên sân Vinh.

Sau tiếng còi khai cuộc, với lợi thế sân nhà, Sông Lam Nghệ An đã dồn lên tấn công, tạo sức ép liên tiếp về phần sân của Sài Gòn FC.

Đội chủ nhà giành phần lớn quyền kiểm soát bóng, song các tình huống tấn công tỏ ra khá bế tắc trước một dàn hậu vệ dày đặc của Sài Gòn FC.

Dù đã tạo ra một số cơ hội nguy hiểm nhưng ở các tình huống dứt điểm cuối cùng của tiền đạo Sông Lam Nghệ An lại khá thiếu chính xác và kém may mắn.

Suốt thời gian hiệp 1, Sài Gòn FC thi đấu thiên về phòng ngự, nhường thế trận cho Sông Lam Nghệ An.

Phút thứ 37, bất ngờ đã xảy ra khi đội khách Sài Gòn FC đã có bàn thắng mở tỷ số nhờ công của Nicolas Olsen. Tỷ số 0-1 nghiêng về Sài Gòn FC được giữ nguyên đến hết hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, Sông Lam Nghệ An chủ động đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Đội bóng xứ Nghệ cầm bóng nhiều, nhưng các tình huống lên bóng tỏ ra khá đơn điệu, thiếu tính đột phá.

Đáng chú ý, phút thứ 75, Phan Văn Đức đã có cơ hội đối mặt với thủ môn của Sài Gòn FC, tuy nhiên cú sút của tiền đạo này lại không thể chiến thắng thủ môn Văn Phong.

Trong khi đó, với lợi thế dẫn bàn, Sài Gòn FC triển khai lối chơi phòng ngự phản công nhanh. Dù bố trí số đông các cầu thủ để phòng ngự, song Sài Gòn FC cũng triển khai các pha tấn công nhanh đáp trả về khung thành của thủ môn Văn Hoàng của Sông Lam Nghệ An.

Thời gian trôi về cuối trận đấu, sức ép mà đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An tạo ra càng lớn. Khi bàn thắng gỡ hòa chưa đến với Sông Lam Nghệ An, từ một pha phòng ngự như “mơ ngủ,” Sài Gòn FC đã tận dụng tốt cơ hội và nâng tỷ số lên 2-0 ở phút thứ 75.

Sông Lam Nghệ An bị thủng lưới 2 bàn trước Sài Gòn FC. Các cổ động viên nhà Sông Lam Nghệ An đã tỏ ra khá thất vọng, nhiều cổ động viên đã bỏ ra về.

Tuy nhiên, chỉ sau đó đúng 2 phút, Oseni đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Sông Lam Nghệ An với một pha đánh đầu cận thành.

Dù rất nỗ lực, nhưng thời gian còn lại là không đủ để các cầu thủ sông Lam Nghệ An san bằng tỷ số. Kết quả cuối cùng, Sông Lam Nghệ An thua Sài Gòn FC với tỷ số 1- 2.

Như vậy, sau 20 vòng đấu, Sông Lam Nghệ An có được 26 điểm và giữ nguyên vị trí thứ 5; Sài Gòn FC có 19 điểm và xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng.

Tại vòng 21 V-League 2022, Sông Lam Nghệ An sẽ làm khách trên sân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 23/10; Sài Gòn FC làm khách trên sân Bình Định ngày 22/10./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục