Syria kêu gọi Mỹ, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ lập tức rút quân

Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem lên án các lực lượng Mỹ, Pháp, và Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động tại Syria là "các lực lượng chiếm đóng."
Syria kêu gọi Mỹ, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ lập tức rút quân ảnh 1Binh sỹ Chính phủ Syria làm nhiệm vụ tại thành phố Quneitra. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP/AP, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem ngày 29/9 lên án các lực lượng Mỹ, Pháp, và Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động tại Syria là "các lực lượng chiếm đóng," đồng thời yêu cầu các lực lượng này lập tức rời khỏi quốc gia Trung Đông.

Phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, Ngoại trưởng Walid al-Moualem cho biết các binh sĩ Mỹ, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ hiện diện tại Syria mà không được Chính phủ nước này chào đón.

[Thổ Nhĩ Kỳ: Mỹ không tuân theo thời gian rút YPG khỏi Syria]

Theo ông Walid al-Moualem, Chính phủ Syria coi các lực lượng nước ngoài là "các lực lượng chiếm đóng và sẽ được giải quyết một cách phù hợp. Họ cần lập tức rút quân vô điều kiện."

Mỹ có khoảng 2.000 binh sỹ hiện diện tại miền Bắc Syria, phối hợp cùng các lực lượng địa phương chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục