Syria: Mỹ muốn biến Ghouta thành một “thành trì của khủng bố”

Chuyên gia phân tích quân sự của Syria, Chuẩn tướng Hetham Hassun cho rằng Mỹ đang lợi dụng những căng thẳng ở khu vực Đông Ghouta ở Syria để khiến Moska và Damascus "bó tay."
Syria: Mỹ muốn biến Ghouta thành một “thành trì của khủng bố” ảnh 1Khói bốc lên sau một cuộc không kích tại Đông Ghouta, Syria ngày 2/3 vừa qua.(Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 3/3, hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin, chuyên gia phân tích quân sự của Syria, Chuẩn tướng Hetham Hassun cho rằng Mỹ đang lợi dụng những căng thẳng ở khu vực Đông Ghouta ở Syria để khiến Moskva và Damascus "bó tay."

Theo Tướng Hassun, Washington muốn lợi dụng tình hình ở Ghouta để "tống tiền" Syria và Nga, nhằm đạt được những mục đích chính trị và quân sự.

Mỹ sẽ không thể can thiệp trực tiếp vào chiến dịch của quân đội Syria ở Đông Ghouta, bởi không phận ở khu vực này được các hệ thống phòng không của Nga bảo vệ hiệu quả.

[Liên hợp quốc sẽ họp khẩn về vấn đề Đông Ghouta của Syria]

Tướng Hassun nhận định: “Đây không phải là lần đầu tiên Mỹ và các nước phương Tây báo hiệu về sự tiếp tay cho các nhóm vũ trang khủng bố.

Chúng ta đã chứng kiến những chiến dịch ngoại giao và thông tin tương tự nhằm hỗ trợ các phần tử khủng bố trước khi giải phóng Aleppo và Homs. Chính xác là những điều tương tự đang diễn ra ở Ghouta.”

Theo chuyên gia phân tích này, các nước phương Tây đã huấn luyện và cung cấp cho lực lượng phiến quân nhiều vũ khí và hàng hóa thiết yếu, ngoài ra họ cũng cung cấp thông tin hỗ trợ những phần tử thánh chiến.

Tướng Hassun cho rằng Mỹ đang lên kế hoạch biến Ghouta thành một “thành trì của khủng bố.”

Để thực hiện mục tiêu này, Mỹ sẽ điều động lực lượng tiếp viện từ khu vực al-Tanf ở biên giới Syria do Mỹ kiểm soát.

Tướng Hassun nhấn mạnh rằng trong trường hợp kế hoạch này thành công, nó sẽ trở thành một công cụ hiệu quả để gây ảnh hưởng tới Damascus, khi toàn bộ chính quyền hiện nay đặt tại khu vực thủ đô.

Trước đó, báo Yeni Akit của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin rằng Lầu Năm Góc đã triển khai 600 binh sỹ tới căn cứ của liên quân quốc tế tại al-Tanf./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.