Syria nêu điều kiện bình thường hóa quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ

Ngoại trưởng Faisal Mekdad nêu rõ Syria không thể đề cập đến khả năng nối lại quan hệ bình thường với Thổ Nhĩ Kỳ nếu như Ankara không từ bỏ "hành vi chiếm đóng."
Syria nêu điều kiện bình thường hóa quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1Ngoại trưởng Syria Faisal Mekdad. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn lời Ngoại trưởng Syria Faisal Mekdad ngày 14/1 tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ cần phải chấm dứt sự hiện diện quân sự tại Syria để hai bên có thể nối lại quan hệ hợp tác đầy đủ.

Phát biểu sau cuộc gặp người đồng cấp Iran Hossein Amir-Abdollahian tại thủ đô Damascus, Ngoại trưởng Mekdad nêu rõ: “Chúng tôi không thể đề cập đến khả năng nối lại quan hệ bình thường với Thổ Nhĩ Kỳ nếu như (Ankara) không từ bỏ hành vi chiếm đóng… Một cuộc gặp giữa Tổng thống Bashar al-Assad với giới lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ phụ thuộc vào quyết định loại bỏ các lý do dẫn đến tranh chấp.”

Trước đó, Tổng thống Assad cho rằng Syria và Thổ Nhĩ Kỳ chỉ có thể bình thường hóa quan hệ nếu Ankara chấm dứt hành vi chiếm đóng và chính sách hỗ trợ “khủng bố,” ám chỉ những nhóm vũ trang đối lập với Damascus.

[Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý rút lực lượng khỏi các khu vực ở miền Bắc Syria]

Một nguồn thạo tin tiết lộ trong những cuộc đàm phán, Damascus đã yêu cầu Ankara rút quân khỏi khu vực phía Bắc và ngừng hỗ trợ 3 phe đối lập lớn ở Syria.

Hiện nay, Nga đang cố gắng chấm dứt quan hệ thù địch vốn đã kéo dài suốt 1 thập kỷ qua giữa hai quốc gia láng giềng, nguyên nhân là do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn cho các nhóm nổi dậy âm mưu lật đổ Tổng thống Assad.

Từ năm 2017, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành 3 chiến dịch quân sự ở Syria và thiết lập một vùng đệm an ninh giữa các thành phố Azaz và Jerablus ở phía Bắc Aleppo, kiểm soát thành phố Afrin và khu vực biên giới phía Đông sông Euphrates.

Hôm 3/6 năm ngoái, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố quân đội nước này sẽ tiến hành một chiến dịch xuyên biên giới khác ở miền Bắc Syria, tại các vùng lãnh thổ ở bờ Tây và Đông sông Euphrates, hiện do người Kurd kiểm soát.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu hôm 31/12 thông báo ông cùng hai người đồng cấp Syria và Nga sẽ gặp nhau “vào nửa cuối tháng Một (năm 2023).” Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy triển vọng bình thường hóa quan hệ giữa Ankara và Damascus.

Ngày 28/12 vừa qua, các Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ đã gặp nhau tại Moskva để thảo luận về cách thức giải quyết cuộc khủng hoảng Syria, vấn đề người tị nạn và những nỗ lực chung nhằm đối phó với các nhóm cực đoan ở Syria.

Sau cuộc hội đàm, các bên ghi nhận tính chất xây dựng và nhất trí rằng cuộc đối thoại này nên được tiếp tục vì sự ổn định hơn nữa tình hình ở Syria và toàn khu vực.

Bộ Quốc phòng Syria đánh giá bầu không khí của cuộc họp là tích cực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Căn cứ không quân của Nga tại Syria. (Nguồn: DW)

Căn cứ không quân của Nga tại Khmeimim bị tấn công

Những đối tượng thực hiện vụ tấn công có thể là người Uzbek thiểu số và thuộc “Đảng Hồi giáo Turkestan” bị cấm hoạt động ở Nga - một nhóm cực đoan không muốn tham gia chính quyền mới của Syria.

Bên trong một cơ sở hạt nhân của Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Iran cảnh báo nguy cơ đàm phán hạt nhân thất bại

Ngày 19/5, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi cảnh báo các cuộc đàm phán hạt nhân sẽ thất bại nếu Mỹ khăng khăng yêu cầu nước này giảm hoạt động làm giàu urani xuống mức bằng không.