Syria: Thêm một nhân vật chủ chốt rời nhóm đối lập

Bà Basma Kodmani, một nhân vật chủ chốt trong Hội đồng Dân tộc Syria từ chức, nối dài danh sách thành viên cấp cao rời nhóm đối lập.
Theo Reuters, bà Basma Kodmani, một nhân vật chủ chốt trong Hội đồng Dân tộcSyria (SNC), ngày 28/8 đã từ chức, nối dài danh sách thành viên cấp cao rời bỏnhóm đối lập hàng đầu ở quốc gia Trung Đông này trong năm nay.

Bà Basma Kodmani là một trong số ít phụ nữ gia nhập SNC. Trong tuyên bố tạiParis, bà nhấn mạnh: "Hội đồng đã không giành được đủ sự tin cậy và đã không duytrì được sự tin tưởng của người dân như khi mới thành lập. Tổ chức này đã chệchkhỏi con đường mà chúng tôi muốn hướng đến."

SNC được thành lập tại Istanbul năm 2011 với vai trò là tổ chức đi đầu, lãnh đạoquá trình chuyển tiếp dân chủ tại Syria trong trường hợp chính quyền của Tổngthống Bashar al-Assad sụp đổ.

Trước đó, ngày 19/8, SNC đã chỉ trích những bình luận của tân Đặc phái viên Liênhợp quốc về Syria Lakhdar Brahimi, trong đó ông cho rằng còn quá sớm đểkêu gọi Tổng thống Bashar al-Assad từ chức, là "không thể chấp nhận được."
 
SNC nhấn mạnh: "Những người cách mạng Syria thực sự sốc và thất vọng trước nhữngtuyên bố của ông Lakhdar Brahimi. Chúng tôi kêu gọi phái viên quốc tế này -người chưa tham khảo bất kỳ người Syria nào về việc ông ấy được bổ nhiệm haynhiệm vụ của ông - xin lỗi nhân dân chúng tôi vì đã đưa ra quan điểm không thểchấp nhận đó."
 
Theo SNC, việc ông Brahimi đưa ra những tuyên bố kiểu này tức là trao quyền choChính phủ Assad "giết hại thêm hàng vạn người dân Syria."
 
Việc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bổ nhiệm ông Brahimi làm Đặc phái viên vềSyria được cả các nước phương Tây cũng như những đồng minh truyền thống của ông Assad làNga và Trung Quốc hoan nghênh. Tuy nhiên, Nhà Trắng tuyên bố sẽ làm rõ nhữngđiều kiện đối với sứ mệnh của ông Brahimi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”