Tai nạn máy bay tại Nga làm 36 người thiệt mạng

Chiếc máy bay chở đội hockey trên băng Lokomotiv HC Yaroslavl gặp phải tai nạn trong khi cất cánh và bùng cháy gần thành phố Yaroslavl của Nga.

Ít nhất 36 người đã bị thiệt mạng khi một chiếc máy bay chở khách YAK-42 gặp phải tai nạn trong khi cất cánh và bùng cháy ở gần thành phố Yaroslavl của Nga, cách Matxcơva 300km.

 

Thông tin trên được hãng Reuters dẫn lại của hãng tin Nga Interfax, trích thuật một nguồn tin an ninh. BBC cũng nêu con số tương tự.

Trong khi đó, theo thông tin cập nhật mới nhất, Russia Today và Ria Novosti nói con số tử vong là 44 trong tổng số 45 người có mặt trên máy bay. Toàn bộ phi hành đoàn 8 người đều thiệt mạng.

 

Máy bay bị tai nạn vào 4 giờ chiều, giờ Matxccơva. Vị trí xảy ra tai nạn chỉ cách đường băng 500m.

Theo Ria-Novosti, chiếc máy bay khi đó đang chở đội hockey trên băng Lokomotiv HC Yaroslavl và chuẩn bị bay đi Minsk, thủ đô của Belarus.

Theo các quan chức hàng không, trên máy bay có 37 người. Sức chở tối đa của máy bay này là 120 người cùng phi hành đoàn.

Trong số các nạn nhân có một số cầu thủ người nước ngoài đang chơi cho câu lạc bộ. Trong đội hình của Lokomotiv HC Yaroslavl có các cầu thủ Séc, Slovakia và Thụy Điển.

 

Ba người sống sót đều đang trong tình trạng nguy kịch và đã được đưa tới bệnh viện.

 

Yaroslavl HC Lokomotiv là vô địch Nga năm 1997, 2002 và 2003. Theo kế hoạch, họ sẽ thi đầu với Mink HC Dinamo vào ngày 8/9.

 

Ủy ban điều tra của Nga đã mở cuộc điều tra vụ việc này. Ủy ban Hàng không liên bang, một cơ quan quản lý khu vực, cũng mở cuộc điều tra riêng về nguyên nhân tai nạn.

 

Thủ tướng Putin đã ra lệnh cho Bộ trưởng Giao thông Igor Levitin tổ chức điều tra tại hiện trường./.

Đội hockey trên băng Lokomotiv HC Yaroslavl (Ảnh từ website của CLB)

Video hiện trường vụ tai nạn máy bay:


 
Loại máy bay Yakovlev YAK-42 được xuất xưởng lần đầu tại Liên Xô những năm 1970 để thay thế cho loại máy bay chở khách cỡ trung Tupolev. Máy bay Yakovlev có thể chở tối đa 120 hành khách, có trọng lượng 57.500 kg.

Máy bay YAK-42 đã được bán cho nhiều quốc gia như Macedonia, Trung Quốc hay Cuba. Trong thời gian diễn ra cuộc chiến Liên Xô – Afghanistan, các binh đoàn Xô viết đã sử dụng một số chiếc YAK-42 để chuyên chở binh lính.

Vụ tai nạn gần nhất liên quan tới chiếc YAK-42 là vào tháng 5/2003, khi chuyến bay từ Kyrgyzstan đã đâm vào mỏm núi, cướp đi mạng sống của toàn bộ 75 người trên máy bay.

Sân bay Tonoshna nằm cách Yaroslavl 17km, trước đây thuộc quyền quản lý của quân đội. Sân bay có thể tiếp nhận 15-17 chuyến bay mỗi ngày, 150 hành khách mỗi giờ. Các câu lạc bộ hokey Lokomotiv và đội bóng đá Shinnik là những khách quen tại sân bay này.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục