Taliban hoan nghênh kế hoạch cắt giảm quân số của Mỹ tại Afghanistan

Trao đổi với hãng tin AFP (Pháp), người phát ngôn của lực lượng Taliban Zabihullah Mujahid nhấn mạnh rằng đây là "bước đi phù hợp và vì lợi ích của người dân hai nước."
Binh sỹ Mỹ canh gác ở Lashkar Gah, tỉnh Helmand Afghanistan. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Mỹ canh gác ở Lashkar Gah, tỉnh Helmand Afghanistan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 18/11, lực lượng Taliban đã hoan nghênh thông báo của Lầu Năm Góc về kế hoạch cắt giảm 2.000 binh sỹ Mỹ tại Afghanistan, coi đây là bước đi tích cực nhằm góp phần chấm dứt chiến tranh.

Trao đổi với hãng tin AFP (Pháp), người phát ngôn của lực lượng Taliban Zabihullah Mujahid nhấn mạnh rằng đây là "bước đi phù hợp và vì lợi ích của người dân hai nước."

Trong khi đó, bình luận về động thái trên của Mỹ, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas lại lên tiếng cảnh báo việc Mỹ rút quân sớm khỏi Afghanistan có thể làm phức tạp cho cuộc hòa đàm giữa Chính phủ Afghanistan và lực lượng Taliban.

Ngoại trưởng Maas nhấn mạnh Đức đặc biệt quan ngại về tác động của việc Mỹ thông báo rút quân đối với tiến trình hòa đàm tại Afghanistan. Theo quan chức này, cuộc hòa đàm này vốn đã đủ phức tạp và cho đến này vẫn chưa hoàn tất, do đó không nên dựng thêm những rào cản mới, như việc rút quân sớm khỏi Afghanistan chắc chắn có thể mang lại.

Bộ trưởng Mass cũng cho hay hiện Chính phủ Đức đang liên lạc với Washington và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cũng như xem xét những hậu quả của việc Mỹ rút quân đối với khoảng 1.200 binh sỹ Đức được triển khai ở Afghanistan trong khuôn khổ sứ mệnh lớn hơn của NATO.

[NATO cảnh báo hậu quả khi liên quân rút quân khỏi Afghanistan và Iraq]

Trước đó một ngày, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chris Miller thông báo Tổng thống Donald Trump đã chính thức ra lệnh cho Lầu Năm Góc cắt giảm quân số Mỹ tại Afghanistan và Iraq xuống mức thấp nhất trong gần hai thập niên kể từ khi Washington đưa quân vào hai chiến trường này.

Theo đó, trước ngày 15/1/2021, Lầu Năm Góc sẽ cắt giảm quân số Mỹ tại Afghanistan từ 4.500 xuống 2.500 và quân số tại Iraq từ 3.000 xuống 2.500. 

Quyết định này đã đưa ông Trump tiến gần hơn đến việc hiện thực hóa cam kết cách đây 4 năm, đó là khép lại những cuộc chiến “bất tận” của Mỹ ở nước ngoài.

Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng việc rút quân khỏi Afghanistan sẽ làm suy yếu an ninh vốn đã mong manh tại nước này, cũng như gây tổn hại tới hòa đàm nội bộ giữa Chính phủ Afghanistan và lực lượng Taliban.

Bên cạnh đó, các điều kiện trên thực tế không đảm bảo cho việc rút quân khỏi đây khi Taliban đã không duy trì thỏa thuận với Mỹ về hòa bình ở quốc gia này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.