Mỹ: Lãnh đạo Thượng viện cảnh báo việc rút quân khỏi Iraq, Afghanistan

Phản ứng trước thông tin về kế hoạch của Tổng thống Trump mạnh tay rút bớt các lực lượng Mỹ tại cả Afghanistan và Iraq, Thượng nghị sỹ McConnell cho rằng điều này có nghĩa Mỹ sẽ “bỏ rơi” các đối tác.
BInh sỹ Mỹ được triển khai tại Afghanistan. (Nguồn: Reuters)
BInh sỹ Mỹ được triển khai tại Afghanistan. (Nguồn: Reuters)

Ngày 16/11, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell đã cảnh báo Tổng thống Mỹ Donald Trump về kế hoạch đẩy nhanh tiến trình cắt giảm số binh sỹ Mỹ tại Afghanistan và Iraq, cho rằng điều này sẽ trao cho những kẻ cực đoan một “chiến thắng lớn mang tính tuyên truyền.”

Phản ứng trước thông tin về kế hoạch của Tổng thống Trump mạnh tay rút bớt các lực lượng Mỹ tại cả Afghanistan và Iraq, Thượng nghị sỹ McConnell cho rằng điều này có nghĩa Mỹ sẽ “bỏ rơi” các đối tác.

Theo ông, động thái sẽ tạo điều kiện cho Taliban giành quyền kiểm soát Afghanistan và là cơ hội để nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda hồi sinh.

[Kế hoạch của Mỹ tại Afghanistan đứng trước nhiều thách thức]

Thượng nghị sỹ McConnell nói: “Những hậu quả của việc Mỹ vội vã rút quân có thể còn tồi tệ hơn việc (cựu) Tổng thống (Barack) Obama rút quân khỏi Iraq hồi năm 2011 khi nó tạo điều kiện cho sự trỗi dậy của IS và một giai đoạn mới của chủ nghĩa khủng bố toàn cầu… Hình ảnh lính Mỹ bỏ lại các căn cứ, thiết bị và để Afghnistan rơi vào tay Taliban, IS sẽ được truyền đi khắp thế giới như một biểu tượng của sự thất bại và đáng xấu hổ của nước Mỹ.”

Phát biểu được ông McConnel đưa ra sau khi truyền thông đưa tin Lầu Năm Góc nhận chỉ thị chuẩn bị đưa về nước thêm 2.000 binh sỹ Mỹ tại Afghanistan và 500 binh sỹ Mỹ tại Iraq trước khi Tổng thống mới nhậm chức vào ngày 20/1/2021.

Điều này đồng nghĩa với việc chỉ còn 2.500 lính Mỹ ở lại mỗi nước, ít hơn con số mà giới chức quân sự Mỹ cho là cần thiết để đảm bảo ổn định tại khu vực này.

Tổng thống Trump được cho là sẽ thông báo kế hoạch rút quân trong tuần này, song hiện Lầu Năm Góc chưa xác nhận thông tin trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.