Tấn công tại nhà thờ ở Afghanistan làm ít nhất 4 người thiệt mạng

Đây là vụ tấn công mới nhất tại thủ đô Kabul trước các cuộc đàm phán có thể diễn ra giữa Chính phủ Afghanistan với Taliban.
Tấn công tại nhà thờ ở Afghanistan làm ít nhất 4 người thiệt mạng ảnh 1Hiện trường một vụ tấn công tại Afghanistan. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ít nhất 4 người thiệt mạng, 7 người bị thương trong một vụ nổ xảy ra ngày 12/6 tại một nhà thờ ở thủ đô Kabul.

Đây là vụ tấn công mới nhất tại thành phố này trước các cuộc đàm phán có thể diễn ra giữa Chính phủ Afghanistan với Taliban.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan Tariq Arian cho biết :"Dựa trên thông tin ban đầu, chất nổ đặt bên trong nhà thờ đã phát nổ trong buổi cầu nguyện."

[Afghanistan: Nổ bom ven đường khiến ít nhất 15 người thiệt mạng]

Bộ Y tế nước này cũng xác nhận số người thiệt mạng, gồm người chủ trì buổi cầu nguyện và 3 tín đồ tại nhà thờ Sher Shah Suri, trong khi có 7 người khác bị thương. Chưa có tổ chức nào nhận gây ra vụ tấn công.

Vụ việc xảy ra 1 tuần sau cuộc tấn công do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhận gây ra làm 2 người thiệt mạng, gồm một lãnh đạo tôn giáo nổi tiếng tại một nhà thờ ở thủ đô Kabul.

Tổng thống Ashraf Ghani ngày 11/6 cam kết hoàn tất việc phóng thích các tù nhân Taliban để khởi động các cuộc đàm phán hòa bình với Taliban.

Sau khi các cuộc trao đổi tù binh hoàn tất, hai bên cam kết bắt đầu các cuộc đàm phán tiến tới chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 19 năm qua.

Taliban đã hạn chế phần lớn các cuộc tấn công tại các thành phố của Afghanistan kể từ tháng Hai, khi tổ chức này ký thỏa thuận với Mỹ nhằm mở đường cho các cuộc đàm phán hòa bình với chính phủ.

Một lệnh ngừng bắn trong dịp lễ Eid al Fitr vào tháng Năm vừa qua cũng làm dấy lên hy vọng hai bên có thể tiến gần hơn tới bàn đàm phán./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.