Tân Tổng thống Séc thăm Slovakia nhằm tăng cường quan hệ hợp tác

Tổng thống Séc và người đồng cấp Slovakia đã đánh giá cao mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 nước, khẳng định hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác truyền thống trên tất cả các mặt.
Tân Tổng thống Séc thăm Slovakia nhằm tăng cường quan hệ hợp tác ảnh 1Tổng thống Cộng hòa Séc Petr Pavel (phải) và người đồng cấp Slovakia Zuzana Caputova. (Nguồn: TASR)

Ngày 13/3, tân Tổng thống Cộng hòa Séc Petr Pavel đã có chuyến thăm chính thức tới Slovakia.

Đây là chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Pavel kể từ khi ông lên nắm quyền vào ngày 9/3 vừa qua.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Pavel đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Slovakia Zuzana Caputova.

Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã đánh giá cao mối quan hệ tốt đẹp giữa Cộng hòa Séc và Slovakia, đồng thời khẳng định hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác truyền thống trên tất cả các mặt, kể cả ở cấp độ song phương lẫn trong khuôn khổ Nhóm Visegrad (gồm Séc, Ba Lan, Slovakia và Hungary), hay các tổ chức quốc tế mà hai nước là thành viên như Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

[Tân Tổng thống CH Séc nhấn mạnh sự đoàn kết để giải quyết thách thức]

Dự kiến Tổng thống Pavel sẽ có cuộc hội đàm chính thức với quyền Thủ tướng Slovakia Eduard Heger và Chủ tịch Hội đồng Quốc gia, tức Hạ viện, Slovakia Boris Kollar để thảo luận về các vấn đề hợp tác song phương.

Chuyến thăm trên là sự nối tiếp một truyền thống mà Cộng hòa Séc và Slovakia duy trì suốt 30 năm qua, kể từ khi hai quốc gia láng giềng thân thiết tách ra khỏi Liên bang Tiệp Khắc, theo đó tổng thống quốc gia này sẽ thực hiện các chuyến thăm chính thức đầu tiên và cuối cùng tới quốc gia kia.

Trên thực tế, tân Tổng thống Pavel cũng có mối quan hệ thân thiết với người đồng cấp Caputova./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục