Tây Ban Nha kêu gọi triệu tập khoảng 700 thị trưởng xứ Catalonia

Công tố viên nhà nước của Tây Ban Nha đã đề nghị nhà chức trách địa phương triệu tập khoảng 700 thị trưởng Catalonia, những người ủng hộ một cuộc trưng cầu dân ý về độc lập.
Tây Ban Nha kêu gọi triệu tập khoảng 700 thị trưởng xứ Catalonia ảnh 1Người dân xứ Catalonia. (Nguồn: Getty Images)

Reuters đưa tin, ngày 13/9, công tố viên nhà nước của Tây Ban Nha đã đề nghị nhà chức trách địa phương triệu tập khoảng 700 thị trưởng Catalonia, những người ủng hộ một cuộc trưng cầu dân ý về độc lập - điều mà Madrid coi là bất hợp pháp.

Động thái trên làm gia tăng căng thẳng trong một cuộc tranh cãi về trưng cầu dân ý, diễn ra sau khi Tòa án Hiến pháp Tây Ban Nha đình chỉ lần thứ hai đối với hai đạo luật mở đường cho việc tiến hành trưng cầu dân ý.


[Chính phủ Tây Ban Nha lên án hành động đòi ly khai vùng Catalonia]

Trong một bức thư chính thức gửi tới các chính quyền địa phương, Văn phòng công tố trung ương nhấn mạnh rằng nếu các thị trưởng này không đáp lại lời triệu tập, cảnh sát sẽ bắt giữ họ.

Cho đến nay, 712 lãnh đạo của các đơn vị hành chính của Catalonia đã cam kết cho phép sử dụng không gian công cộng cho cuộc trưng cầu dân ý dự kiến diễn ra vào ngày 1/10 tới.

Tuy nhiên, Thị trưởng thành phố Barcelona chưa đưa ra quan điểm cuối cùng về vấn đề này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục