Tây Ban Nha "không bất ngờ" trước quyết định của Algeria

Trước đó, kể từ ngày 9/6, chính quyền Algeria đã đình chỉ hoạt động ngoại thương với Tây Ban Nha, như một phần trong căng thẳng leo thang liên quan lập trường về vấn đề Tây Sahara.
Tây Ban Nha "không bất ngờ" trước quyết định của Algeria ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: english.alarabiya.net)

Theo hãng tin Reuters, Bộ trưởng Kinh tế Tây Ban Nha Nadia Calvino ngày 13/6 cho biết quyết định đình chỉ Hiệp ước hữu nghị song phương với Tây Ban Nha vào tuần trước của Algeria không gây ngạc nhiên vì nước này đang ngày càng gắn kết với Nga.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Radio Catalunya, bà Calvibo cho biết đã nhận thấy mối quan hệ ngày càng gia tăng giữa Algeria và Nga tại Hội nghị mùa xuân của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cách đây vài tuần.

[Algeria đình chỉ hiệp ước hữu nghị với Tây Ban Nha]

Trước đó, kể từ ngày 9/6, chính quyền Algeria đã đình chỉ hoạt động ngoại thương với Tây Ban Nha, như một phần trong căng thẳng leo thang liên quan lập trường về vấn đề Tây Sahara./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục