Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Carme Chacon ngày 25/10 tuyên bố tất cả binh sĩTây Ban Nha tham gia sứ mệnh của NATO tại Libya sẽ được rút về nước vào cuốitháng Mười.
Quyết định trên được đưa ra một tuần sau khi Madrid rút bốn máy baytiêm kích F-18 của mình về nước, hoàn thành sứ mệnh chiến đấu trong chiến dịchcủa NATO ở quốc gia Bắc Phi này.
Các máy bay tiêm kích kể trên được bố trí tại Italy cùng hai máy bay tiếp liệukhác, cũng sẽ được rút về Tây Ban Nha cùng 60 lính không quân.
Theo ông Chacon,số binh sĩ này sẽ gia nhập cùng 235 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu khu trụcAlvaro de Bazan đang hoạt động ngoài khơi Libya.
Tây Ban Nha còn một tàu ngầmhoạt động ngoài khơi Libya và chiếc tàu này cũng sẽ sớm về nước. Ông cho biếtthêm các máy bay chở dầu Tây Ban Nha đã thực hiện 250 nhiệm vụ, với tổng cộng700 giờ bay.
Trước đó, Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen hôm 21/10 nói rằng sứ mệnh tạiLibya của NATO đã gần hoàn tất và tổ chức này tạm thời quyết định chấm dứt sứmệnh của mình tại Libya vào ngày 31/10./.