Tây Ban Nha tịch biên tài sản cựu Tổng Giám đốc IMF Rato

Tòa án Tây Ban Nha ngày 24/9 đã ra phán quyết tịch biên tài sản của cựu Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Rodrigo Rato trị giá 18 triệu euro.
Tây Ban Nha tịch biên tài sản cựu Tổng Giám đốc IMF Rato ảnh 1Ông Rodrigo Rato. (Nguồn: EFE)

Tòa án Tây Ban Nha ngày 24/9 đã ra phán quyết tịch biên tài sản của cựu Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Rodrigo Rato trị giá 18 triệu euro.

Quyết định trên được thông qua sau khi ông Rato không nộp khoản tiền đảm bảo trách nhiệm dân sự cho tòa. Bên cạnh đó, tòa cũng phong tỏa tiền hưu của ông Rato.

Ông Rodrigo Rato giữ chức Phó Thủ tướng Tây Ban Nha giai đoạn 1996-2004 và sau đó trở thành người đứng đầu IMF trong khoảng thời gian 2004-2007.

Ngoài ra, ông Rato còn đảm nhiệm chức Giám đốc ngân hàng Bankia của Tây Ban Nha trong thời gian từ năm 2010-2012.

Vào trung tuần tháng Tư, ông bị bắt giam do cáo buộc làm sai quy định về thuế, rửa tiền và chiếm đoạt tài sản bất hợp pháp. Tuy nhiên, ngay sau đó vài giờ, ông Rato đã được thả tự do sau khi lực lượng chức năng tiến hành lục soát nhà riêng và văn phòng của ông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục