Thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt tăng mạnh vào chiều 9/2

Chứng khoán Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Sydney, Đài Bắc và Bangkok đều đồng loạt tăng khi các nhà giao dịch chuẩn bị tâm lý đón nhận báo cáo lạm phát tháng 1/2022 của Mỹ.
Thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt tăng mạnh vào chiều 9/2 ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm mạnh vào chiều 9/2, khi các nhà giao dịch chuẩn bị tâm lý đón nhận báo cáo lạm phát tháng 1/2022 của Mỹ.

Phiên này, chứng khoán Nhật Bản đóng cửa cao hơn nhờ báo cáo lợi nhuận tốt hơn mong đợi của nhà sản xuất ôtô Toyota cùng các công ty khác. Chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo kết thúc chiều 9/2 tăng 1,08% (tương đương 295,35 điểm) lên 27.579,87 điểm.

Chứng khoán Hàn Quốc kéo dài chuỗi tăng sang ngày thứ hai liên tiếp khi tâm lý lạc quan về báo cáo thu nhập doanh nghiệp lên cao. Chỉ số Kospi tại thị trường Seoul tăng 0,81% (22,38 điểm) và đóng cửa ở mức 2.768,85 điểm.

Tại Trung Quốc, các chỉ số chủ chốt cũng đồng loạt tăng, trong đó chứng khoán Hong Kong phục hồi khá tốt sau khi giảm mạnh phiên 8/2 nhờ cổ phiếu Alibaba tăng cao, sau khi tập đoàn SoftBank của Nhật Bản xoa dịu lo ngại rằng họ đang có kế hoạch bán bớt một số cổ phần của mình trong “gã khổng lồ” thương mại điện tử Trung Quốc.

Chỉ số Hang Seng phiên này tăng 2,06% (500,50 điểm) lên 24.829,99 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải cũng cộng thêm 0,79% (27,32 điểm) lên 3.479,95 điểm.

Các thị trường Sydney, Đài Bắc và Bangkok đều tiến hơn 1%, trong khi Singapore, Wellington, Mumbai, Manila và Jakarta cũng trong vùng tăng điểm.

[Giá dầu ‘leo thang" sẽ tác động tích cực đến nhóm cổ phiếu ngành]

Nhưng dù tỏ ra lạc quan, các nhà đầu tư vẫn có nhiều lo lắng và dồn sự chú ý vào báo cáo lạm phát tháng 1/2022 của Mỹ dự kiến được công bố vào ngày 10/2 (giờ địa phương).

Giới quan sát đang dự báo lạm phát của Mỹ sẽ tiếp tục tăng từ mức cao nhất của bốn thập kỷ là 7% ghi nhận vào tháng 12/2021. Song dù lạm phát của Mỹ tăng hay giảm đều sẽ có tác động lớn tới thị trường.

Chuyên gia phân tích Craig Erlam của công ty môi giới đầu tư OANDA cho biết, việc lạm phát cao hơn sẽ gây áp lực buộc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) phải thắt chặt chính sách tiền tệ quyết liệt hơn. Ngược lại, lạm phát yếu hơn sẽ giúp làm dịu đi nhiều nỗi lo lắng.

Ông nói thêm rằng 48 giờ tới sẽ rất thú vị, với biên bản cuộc họp gần đây nhất của Fed và số liệu lạm phát của Mỹ được công bố khá gần nhau. Cho tới thời điểm này, thị trường đã đặt cược rất nhiều vào khả năng Fed sẽ có năm lần tăng lãi suất cho tới tháng 12/2022. Nhưng vẫn còn dư địa để ngân hàng trung ương này tăng lãi suất nhiều lần hơn.

Chuyên gia của OANDA nhận định thị trường có thể vẫn chưa đạt đỉnh khi tính tới kỳ vọng về lãi suất, trong khi báo cáo về chỉ số giá tiều dùng công bố vào ngày 10/2 được dự báo sẽ là một cú sốc khác.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 9/2, chỉ số VN-Index tăng 4,39 điểm (0,29%) lên 1.505,38 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 6,3 điểm (1,51%) lên 424,19 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục