Thị trường chứng khoán châu Á phần lớn giảm trong phiên 18/2

Chứng khoán Sydney, Singapore, Đài Bắc, Wellington và Manila giảm, trong khi chứng khoán Mumbai, Jakarta và Bangkok tăng nhẹ, chứng khoán Seoul đi ngang.
Thị trường chứng khoán châu Á phần lớn giảm trong phiên 18/2 ảnh 1Bảng chỉ số chứng khoán tại Hong Kong, Trung Quốc. (Ảnh minh họa. AFP/TTXVN)

Các thị trường chứng khoán châu Á phần lớn giảm trong phiên 18/2, sau sự sụt giảm trên Phố Wall do lo ngại mới về việc Nga sẽ sớm tấn công Ukraine, làm gia tăng sự bất ổn vốn đã kéo dài liên quan đến kế hoạch tăng lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,4% xuống 27.122,07 điểm.

Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 1% xuống 24.541,06 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải hạ 0,7% xuống 3.490,76 điểm.

Chứng khoán Sydney, Singapore, Đài Bắc, Wellington và Manila giảm, trong khi chứng khoán Mumbai, Jakarta và Bangkok tăng nhẹ, chứng khoán Seoul đi ngang.

Sau một năm khởi đầu đáng thất vọng, các nhà đầu tư vẫn phải lấy lại tinh thần khi phải đối mặt với một loạt các vấn đề rủi ro bao gồm căng thẳng Nga-Ukraine, lạm phát tăng vọt, lãi suất sắp tăng, chuỗi cung ứng hạn chế và dịch COVID-19 bùng phát tại Trung Quốc.

[Căng thẳng Nga-Ukraine hạ nhiệt thúc đẩy chứng khoán châu Á phục hồi]

Các nhà phân tích cảnh báo tình hình bất ổn có thể sẽ kéo dài trong một thời gian. Hiện sự chú ý đang đổ dồn về biên giới Nga-Ukraine sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo Nga có thể tấn công.

Trước đó, có nhiều người lạc quan rằng cuộc khủng hoảng địa chính trị này đã lắng xuống khi Nga tiến hành rút quân ở khu vực biên giới.

Tổng thống Vladimir Putin lên tiếng bác bỏ việc ông đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công, nhưng nhà đầu tư vẫn thận trọng giữa bối cảnh các nhà quan sát cảnh báo rằng một động thái như vậy có thể có tác động mạnh tới sự phục hồi kinh tế thế giới, bởi Nga là nước xuất khẩu năng lượng lớn.

Tâm lý của thị trường đã được “trấn an” đôi chút khi Mỹ ngày 17/2 cho biết Ngoại trưởng Antony Blinken và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov sẽ có cuộc gặp vào tuần tới nếu không có cuộc tấn công nào.

Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đều giảm, trong đó chỉ số Nasdaq Composite giảm gần 3%, còn chứng khoán châu Á giảm ít hơn đôi chút.

Tại thị trường Việt Nam ngày 18/2, chỉ số VN-Index giảm 0,21% xuống 1.504,84 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 1,25% lên 435,61 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục