Thổ Nhĩ Kỳ để ngỏ khả năng hợp tác với Israel cung cấp khí tự nhiên

Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực hàn gắn các quan hệ đang căng thẳng với Israel và các nước khác, trong khuôn khổ một chiến dịch được triển khai năm 2020.
Thổ Nhĩ Kỳ để ngỏ khả năng hợp tác với Israel cung cấp khí tự nhiên ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 4/2 cho biết nước này có thể hợp tác với Israel để cung cấp khí tự nhiên cho châu Âu. Dự kiến, quan hệ hợp tác năng lượng này sẽ được đưa ra thảo luận trong các cuộc gặp giữa giới chức hai nước vào tháng tới.

Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực hàn gắn các quan hệ đang căng thẳng với Israel và các nước khác, trong khuôn khổ một chiến dịch được triển khai năm 2020.

Trong một động thái thiện chí sau nhiều năm căng thẳng, ông Erdogan ngày 3/2 thông báo Tổng thống Israel Isaac Herzog sẽ thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào giữa tháng 3 tới.

[Ukraine hưởng ứng đề xuất 'Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian hòa giải với Nga']

Phát biểu với báo giới sau chuyến công du Ukraine, ông Erdogan cho biết hợp tác năng lượng sẽ nằm trong chương trình nghị sự chuyến thăm của ông Herzog. Ông Erdogan cũng cho biết thêm rằng Ankara cũng đang thảo luận ký một hợp đồng cung cấp khí tự nhiên với Iraq.

Thị trường năng lượng ở châu Âu đã chứng kiến sự tăng giá khí đốt lên mức kỷ lục vào cuối năm 2021 do cung không đáp ứng đủ cầu. Giới chuyên gia nhận định căng thẳng giữa Nga và Ukraine gia tăng thời gian gần đây đã “phủ bóng đen” lên thị trường này.

Nga hiện cung cấp khoảng 35% lượng khí đốt cho châu Âu và là nhà cung cấp khí đốt lớn nhất cho châu lục./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.