Thổ Nhĩ Kỳ dự định mua 120 máy bay tiêm kích F-35 của Mỹ

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố Ankara dự định mua 120 máy bay tiêm kích F-35 do Mỹ sản xuất, trong bối cảnh có những đồn đoán rằng việc chuyển giao có thể bị trì hoãn.
Thổ Nhĩ Kỳ dự định mua 120 máy bay tiêm kích F-35 của Mỹ ảnh 1Máy bay tiêm kích F-35. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sputniknews đưa tin Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 16/12 tuyên bố Ankara dự định mua 120 máy bay tiêm kích F-35 do Mỹ sản xuất, trong bối cảnh có những đồn đoán rằng việc chuyển giao có thể bị trì hoãn.

Phát biểu tại một cuộc míttinh tại Istanbul được đài truyền hình NTV phát sóng, Tổng thống Erdogan khẳng định: "Chúng tôi sẽ mua 120 máy bay F-35 do Mỹ sản xuất. Một số bộ phận của máy bay được sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ."

Hôm 15/12, Cố vấn của Tổng thống Erdogan, ông Ibrahim Kalin, nói với phóng viên bên lề Diễn đàn Doha rằng Ankara hoài nghi khả năng Mỹ có thể hủy việc chuyển giao máy bay tiêm kích F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ nếu Ankara mua hệ thống phòng không S-400 của Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục