Thổ Nhĩ Kỳ hoan nghênh hợp đồng mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400

Ngày 29/3, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu khẳng định hợp đồng mua các hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 từ Nga sẽ được hoan nghênh.
Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga. (Nguồn: The National Interest)
Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga. (Nguồn: The National Interest)

Reuters đưa tin, ngày 29/3, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu khẳng định hợp đồng mua các hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 từ Nga sẽ được hoan nghênh, và nước này đã đáp ứng được những yêu cầu bắt buộc đối với việc trở thành một phần trong chương trình máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ.

Phát biểu trong một cuộc họp báo chung với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tại thành phố Antalya, ông Cavusoglu cũng cho biết Thổ Nhĩ Kỳ không có ý định bán các hệ thống S-400 cho một nước khác, và Ankara cùng với Moskva đang thảo luận về thời gian chuyển giao.

[Thổ Nhĩ Kỳ cứng rắn về thỏa thuận mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400]

Cũng theo Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ đang đưa ra những tuyên bố đầy mâu thuẫn về chương trình F-35.

Bốn Thượng nghị sỹ Mỹ ngày 28/3 đã giới thiệu một dự luật được lưỡng đảng thông qua nhằm ngăn chặn hoạt động chuyển giao những chiếc chiến đấu cơ F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ cho tới khi Washington xác thực rằng Ankara sẽ không nhận hệ thống S-400./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.