Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng sớm tiếp nhận hệ thống phòng không S-400

Ngày 22/11, người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, ông Ibrahim Kalin cho biết nước này hy vọng sẽ tiếp nhận các hệ thống phòng không S-400 đầu tiên vào cuối năm 2019.
Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng sớm tiếp nhận hệ thống phòng không S-400 ảnh 1Hệ thống tên lửa S-400 của Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sputniknews đưa tin, ngày 22/11, người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, ông Ibrahim Kalin cho biết nước này hy vọng sẽ tiếp nhận các hệ thống phòng không S-400 đầu tiên vào cuối năm 2019.

[Thổ Nhĩ Kỳ xây dựng vị trí lắp đặt hệ thống phòng không S-400]

Phát biểu trong một diễn đàn về quan hệ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ, ông Kalin nhấn mạnh: "Thổ Nhĩ Kỳ đã phải nhận nhiều sự chỉ trích không công bằng liên quan đến S-400. Chúng tôi đã tiến hành các cuộc thảo luận kéo dài với các đồng minh phương Tây liên quan tới việc chuyển giao hệ thống S-400, nhưng đều không đem lại kết quả.

Sau đó chúng tôi đã đưa đề nghị của mình tới các quốc gia khác và mở thầu.

Phía Nga đã chào thầu tốt nhất và các hệ thống S-400 đầu tiên sẽ được chuyển giao cho Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối năm tới. Sau đó, quá trình hợp tác sản xuất sẽ bắt đầu."

Ông Kalin cũng không loại trừ khả năng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mua các hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.