Thổ Nhĩ Kỳ kết án tù nhân viên lãnh sự Mỹ vì tiếp tay cho khủng bố

Mỹ đã bày tỏ "thất vọng sâu sắc" sau khi Thổ Nhĩ Kỳ kết án tù đối với phiên dịch viên của Lãnh sự quán Mỹ tại Istanbul, với tội danh tiếp tay cho khủng bố.
Thổ Nhĩ Kỳ kết án tù nhân viên lãnh sự Mỹ vì tiếp tay cho khủng bố ảnh 1Lãnh sự quán Mỹ tại Istanbul. (Ảnh: Middle East Monitor)

Hãng thông tấn Anadolu đưa tin ngày 11/6, một tòa án Thổ Nhĩ Kỳ đã kết án tù đối với một nhân viên lãnh sự quán Mỹ vì tội "tiếp tay cho khủng bố." Vụ việc này có thể sẽ tạo ra thêm nhiều rạn nứt trong quan hệ giữa Ankara và Washington vốn đã có nhiều căng thẳng.

Theo đó, Metin Topuz, một phiên dịch viên của Lãnh sự quán Mỹ tại Istanbul, bị kết án 8 năm 9 tháng tù giam. Ban đầu, Topuz bị buộc tội gián điệp, tìm cách lật đổ chính quyền và người này đã phải ngồi tù hơn 2 năm rưỡi trong lúc chờ xét xử.

Trong bản buộc tội mới nhất, Topuz bị buộc tội có dính líu tới các quan chức đứng đầu một cuộc điều tra tham nhũng năm 2013. Sau đó, những quan chức này bị phát hiện là thành viên của mạng lưới do giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gulen đứng đầu, vốn bị coi là thủ phạm gây ra âm mưu đảo chính bất thành hồi năm 2016.

Trong suốt quá trình xét xử, Topuz luôn khẳng định việc liên lạc với các quan chức cấp cao trong ngành cảnh sát và tư pháp là một phần công việc của mình.

Mỹ đã bày tỏ "thất vọng sâu sắc" về động thái trên của phía Thổ Nhĩ Kỳ. Trên mạng xã hội Twitter, Đại sứ quán Mỹ cho biết Washington vẫn theo dõi từng phiên xét xử Metin Topuz ở Istanbul.

Đại sứ quán khẳng định, Mỹ không thấy có bằng chứng nào đáng tin cậy và hy vọng bản án trên sẽ bị đảo ngược./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.