Thổ Nhĩ Kỳ muốn tuyển dụng 30.000 tân binh vì thiếu sau đảo chính

Thổ Nhĩ Kỳ đang muốn tuyển dụng hơn 30.000 quân nhân mới để bù đắp quân số thiếu hụt sau khi hàng nghìn người bị sa thải khỏi quân đội nước này sau vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7.
Thổ Nhĩ Kỳ muốn tuyển dụng 30.000 tân binh vì thiếu sau đảo chính ảnh 1Cảnh sát bắt giữ các binh sỹ tham gia đảo chính tại Quảng trường Taksim ở Istanbul. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Hãng thông tấn Anadolu ngày 16/11 đưa tin Thổ Nhĩ Kỳ đang muốn tuyển dụng hơn 30.000 quân nhân mới để bù đắp quân số thiếu hụt sau khi hàng nghìn người bị sa thải khỏi quân đội nước này sau vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7.

Theo nguồn tin trên, các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ đang muốn tuyển dụng 30.159 quân nhân nhằm đáp ứng nhu cầu quân lực của nước này, bao gồm 1.322 sỹ quan, 3.547 hạ sỹ quan, 7.159 binh s​ỹ đã qua huấn luyện và 11.907 binh sỹ hợp đồng.

Kể từ sau vụ đảo chính bất thành hôm 15/7, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 9.300 sỹ quan quân đội, bãi nhiễm và đình chỉ công tác hàng nghìn sỹ quan quân đội khác do tình nghi các đối tượng này có liên hệ với phong trào của Giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gulen - nhân vật hiện đang sống lưu vong tại Mỹ và bị Ankara cáo buộc chủ mưu vụ đảo chính bất thành nói trên.

Trong khi đó, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang tập trung nhân lực vào cuộc đấu tranh chống tay súng người Kurd ở khu vực miền Đông Nam và làn sóng gia tăng các vụ bạo lực xuyên biên giới từ lãnh thổ Syria.

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ luôn khẳng định rằng việc làm trong sạch bộ máy quân đội nước này sau vụ đảo chính không ảnh hưởng đến các hoạt động của Ankara, viện dẫn việc phát động chiến dịch truy quét khủng bố ở Syria chỉ hơn 1 tháng sau khi xảy ra đảo chính. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định rằng chiến dịch của Ankara ảnh hướng khá nghiêm trọng đến quân đội nước này, đặc biệt là sự thiếu hụt trầm trọng lực lượng phi công tinh nhuệ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

(Ảnh minh họa: Vietnam+)

Miễn thị thực thúc đẩy kết nối Nga-Saudi Arabia

Miễn thị thực sẽ góp phần thúc đẩy du lịch và hợp tác kinh tế giữa hai nước, trong bối cảnh Moskva và Riyadh đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 7 tỷ USD vào năm 2030.

Đoàn làm phim "The Secret Agent" tại Liên hoan phim Cannes 2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cannes 2026 hứa hẹn mùa phim nhiều tranh luận

Ngày 12/5, thành phố biển Cannes ở miền Nam nước Pháp sẽ trở thành “thủ đô điện ảnh” của thế giới khi Liên hoan phim Cannes 2026 chính thức khai màn với sự góp mặt của các ngôi sao quốc tế.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Xuân Anh/TTXVN)

Nguyên đơn rút đơn kiện nhựa PET Việt Nam tại EU

PET Europe - nguyên đơn trong vụ việc EU điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm nhựa polyethylene terephthalate (PET) có xuất xứ từ Việt Nam đã thông báo rút đơn kiện nộp ngày 9/4/2025.