Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản sẵn sàng làm trung gian hòa giải xung đột Iran-Mỹ

Căng thẳng giữa Washington-Tehran đang dần leo thang và có nguy cơ trở thành điều nguy hiểm hơn là một cuộc tranh cãi ngoại giao.
Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản sẵn sàng làm trung gian hòa giải xung đột Iran-Mỹ ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu tại Ankara. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sputniknews đưa tin Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 4/7 cho biết nước này và Nhật Bản đã sẵn sàng làm trung gian giữa Mỹ và Iran để giảm bớt căng thẳng đang ngày càng sâu sắc giữa hai nước này.

Nhật báo Sabah dẫn lời ông Erdogan cho hay: "Khi chúng tôi nói chuyện với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka), ông đã hỏi tôi có thể hành động cùng nhau trong trường hợp như vậy không. Và tôi đã trả lời, 'tại sao không nhỉ?'"

Điều này hàm ý rằng Ankara và Tokyo đã sẵn sàng làm trung gian cho cuộc tranh cãi đang diễn ra giữa Mỹ và Iran.

Căng thẳng giữa Washington-Tehran đang dần leo thang và có nguy cơ trở thành điều nguy hiểm hơn là một cuộc tranh cãi ngoại giao.

Nguồn cơn của cuộc khủng hoảng này là hồi tháng Năm năm ngoái, Mỹ đột ngột rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, một quyết định gây lo lắng ngay trong các đồng minh của Mỹ.

Tiếp theo là các lệnh trừng phạt mạnh tay của Mỹ nhắm vào các lĩnh vực quốc phòng, kinh tế và hàng không của Iran, dẫn đến việc Tehran hồi tháng Năm vừa qua tuyên bố rút một phần khỏi thỏa thuận hạt nhân.

Quốc gia Trung Đông này đã cho Liên minh châu Âu hạn chót là đến ngày 7/7 tới để quyết định về tương lai thỏa thuận./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.