Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh bắt giữ hơn 110 người nghi liên quan giáo sỹ Gulen

Các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành chiến dịch trấn áp kéo dài nhằm vào những người ủng hộ giáo sỹ Gulen, hiện sống lưu vong tại Mỹ kể từ cuộc đảo chính thất bại hồi năm 2016.
Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh bắt giữ hơn 110 người nghi liên quan giáo sỹ Gulen ảnh 1Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành chiến dịch bố ráp nhằm vào những người bị nghi. (Nguồn: AP)

Theo hãng Reuters, Văn phòng công tố viên thành phố Istanbul ngày 2/6 cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã ban hành lệnh bắt giữ 118 người, chủ yếu là các thành viên của lực lượng quân đội và an ninh, bị tình nghi có liên quan tới mạng lưới của giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gulen, vốn bị Ankara cáo buộc chủ mưu vụ đảo chính lật đổ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayip Erdogan hồi tháng 7/2016.

[Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh bắt giữ gần 170 người nghi liên quan giáo sỹ Gulen]

Các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành chiến dịch trấn áp kéo dài nhằm vào những người ủng hộ giáo sỹ Gulen, hiện sống lưu vong tại Mỹ kể từ cuộc đảo chính thất bại hồi năm 2016, vốn đã dẫn tới cái chết của 250 người và hàng trăm người khác bị thương.

Cảnh sát vẫn thường xuyên tiến hành các cuộc truy quét nhằm vào những người tình nghi.

Kể từ cuộc binh biến nói trên, có khoảng 80.000 người đã bị bỏ tù hoặc chờ xét xử và khoảng 150.000 công chức, quân nhân cùng những người khác bị sa thải hoặc đình chỉ công việc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục