Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng thúc đẩy đàm phán giữa Nga và Ukraine

Tổng thống Erdogan nêu rõ Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn tổ chức các cuộc đàm phán giữa Moskva và Kiev với mục đích mang lại hòa bình và chấm dứt xung đột thông qua đàm phán.
Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng thúc đẩy đàm phán giữa Nga và Ukraine ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan phát biểu tại cuộc họp báo ở Ankara. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thổ Nhĩ Kỳ muốn sớm tổ chức các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine nhằm chấm dứt cuộc xung đột hiện nay.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã đưa ra tuyên bố này tại cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Hungary Katalin Novak ngày 28/3 ở thủ đô Ankara.

Phát biểu họp báo, Tổng thống Erdogan nêu rõ Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn tổ chức các cuộc đàm phán giữa Moskva và Kiev với mục đích mang lại hòa bình và chấm dứt xung đột thông qua đàm phán.

[Chính phủ Anh và Ba Lan hợp tác xây 2 ngôi làng tạm trú tại Ukraine]

Ông Erdogan cũng cho biết Ankara muốn nối lại đàm phán ở Istanbul, nơi đã từng diễn ra một số vòng đàm phán giữa các phái đoàn Nga và Ukraine. 

Về phần mình, Tổng thống Novak hoan nghênh vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc thúc đẩy Thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen - được Nga và Ukraine ký riêng rẽ với Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 7/2022 nhằm giải quyết vấn đề cung cấp lương thực và phân bón ra thị trường toàn cầu.

Bà Novak đồng thời kêu gọi Nga và Ukraine ngừng bắn ngay lập tức, nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình và cho rằng điều quan trọng là phải ngăn chặn căng thẳng leo thang hơn nữa.

Bà nêu rõ: “Nga và Ukraine cần ngồi vào bàn đàm phán thông qua ngoại giao"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục