Thomas Tuchel chính thức ngồi vào 'ghế nóng' tại Bayern Munich

Ban lãnh đạo Bayern Munich đã quyết định bổ nhiệm Thomas Tuchel vào "ghế nóng" sau quyết định sa thải huấn luyện viên Julian Nagelsmann.
Thomas Tuchel chính thức ngồi vào 'ghế nóng' tại Bayern Munich ảnh 1Thomas Tuchel trở thành HLV trưởng của Bayern Munich. (Nguồn: DW)

Không lâu sau quyết định sa thải Julian Nagelsmann, ban lãnh đạo Bayern Munich ngay lập tức bổ nhiệm Thomas Tuchel vào vị trí huấn luyện viên trưởng.

Hợp đồng của Thomas Tuchel với nhà vô địch nước Đức có thời hạn đến tháng 6/2025. Ông sẽ bắt đầu công việc của mình tứ thứ Hai tới (27/3).

Vị chiến lược gia 49 tuổi sẽ có trận ra mắt vào cuối tuần tới khi Bayern Munich tiếp đón đội bóng cũ của ông - Borussia Dortmund.

"Thomas Tuchel sẽ ngay lập tức lên thay thế Nagelsmann. Tuchel sẽ ký hợp đồng có thời hạn đến ngày 30 tháng 6 năm 2025 và sẽ giám sát buổi tập của đội lần đầu tiên vào thứ Hai," thông báo từ Bayern Munich.

[Bayern Munich bất ngờ sa thải huấn luyện viên Julian Nagelsmann]

Trên trang chủ của Bayern, Giám đốc Oliver Kahn cũng đã gửi lời cảm ơn đến Julian Nagelsmann: "Với tư cách cá nhân và thay mặt cho lãnh đạo Bayern Munich, tôi xin cảm ơn Julian và đội ngũ huấn luyện của anh ấy, đồng thời chúc mọi người gặp nhiều may mắn trong tương lai."

Kahn cũng chỉ ra rằng: "Sau World Cup 2022, chúng tôi thi đấu kém thành công và kém hấp dẫn hơn. Những biến động lớn về mặt hiệu suất thi đấu khiến chúng tôi nghi ngờ khả năng thành công ở mùa giải này, cũng như mục tiêu trong tương lai. Đó là lý do tại sao chúng tôi hành động như vậy."

Với việc chọn Thomas Tuchel, Bayern kỳ vọng vị chiến lược gia này sẽ giúp đội bóng giành được những thành công mới, đặc biệt là trở lại ấn tượng trong khoảng thời gian sắp tới.

Trong sự nghiệp của mình, Tuchel từng giúp Chelsea giành chức vô địch Champions League vào tháng 5/2021, tiếp đến là Siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup. Thành tích này giúp ông vinh dự được bầu chọn là Huấn luyện viên xuất sắc nhất thế giới vào năm 2021.

Tại PSG, Tuchel vô địch Ligue 1 mùa 2018-19 và 2019-20, cũng như Cúp quốc gia Pháp và Cúp Liên đoàn vào năm 2020.

Ông từng đưa PSG vào chung kết Champions League vào nằm 2020 nhưng đã để thua trước chính Bayern./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục