Thứ trưởng Ngoại giao Nga nhấn mạnh đề xuất bảo đảm an ninh với NATO

Thứ trưởng Ngoại giao Grushko cảnh báo nếu các đề xuất của Nga với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không được chấp nhận, Nga sẽ chuyển sang “chế độ thiết lập chống lại các mối đe dọa.”
Thứ trưởng Ngoại giao Nga nhấn mạnh đề xuất bảo đảm an ninh với NATO ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Nga, ông Alexander Grushko. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Ngày 18/12, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko khẳng định những đề xuất an ninh mà Moskva chuyển cho Mỹ là nỗ lực nhằm biến một “kịch bản quân sự” tiềm tàng thành một “tiến trình chính trị.”

Phát biểu trên truyền thông, Thứ trưởng Ngoại giao Grushko nói rằng Moskva sẵn sàng đàm phán “để biến một kịch bản quân sự hoặc một kịch bản đối đầu quân sự-kỹ thuật thành một tiến trình chính trị, vốn thực sự củng cố an ninh quân sự.”

['NATO phải là bên đầu tiên có bước đi cải thiện quan hệ với Nga']

Ông Grushko cũng cảnh báo nếu các đề xuất của Nga với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không được chấp nhận, Nga sẽ chuyển sang “chế độ thiết lập chống lại các mối đe dọa.”

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga, NATO cần nghiêm túc đánh giá đề xuất của Nga về bảo đảm an ninh.

Trước đó hôm 17/12, Nga cũng bày tỏ mong muốn có sự đảm bảo mang tính ràng buộc pháp lý rằng NATO sẽ từ bỏ hoạt động quân sự tại Đông Âu và Ukraine.

Trong các cuộc điện đàm với Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 13/12 và Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto ngày 14/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh sự cần thiết của việc tiến hành đàm phán ngay lập tức về các thỏa thuận pháp lý quốc tế rõ ràng đối với việc NATO mở rộng hiện diện về phía Đông và triển khai vũ khí ở các nước láng giềng của Nga, đặc biệt là Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục