Thủ tướng Armenia Nokol Pashinyan cáo buộc quân đội âm mưu đảo chính

Ngày 25/2, hãng tin Sputnik dẫn lời Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan cho biết đã có một âm mưu đảo chính xảy ra ở đất nước này.
Thủ tướng Armenia Nokol Pashinyan cáo buộc quân đội âm mưu đảo chính ảnh 1Thủ tướng Armenia Pashinyan. (Nguồn: Middle East online)

Ngày 25/2, hãng tin Sputnik dẫn lời Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan cho biết đã có một âm mưu đảo chính xảy ra ở đất nước này.

Ông cũng kêu gọi người ủng hộ tập hợp ở thủ đô Yerevan, cho biết thêm rằng sẽ có bài phát biểu trước người dân Armenia trên truyền hình.

"Tôi coi tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu Armenia là một âm mưu đảo chính. Tôi kêu gọi người ủng hộ tới Quảng trưởng Cộng hòa. Tôi sẽ sớm có bài phát biểu trực tiếp," ông Pashinyan viết trên Facebook.

Trước đó, trong một tuyên bố đưa ra hôm 25/2, các lực lượng vũ trang Amernia đã yêu cầu ông Pashinyan và nội các phải từ chức

Hoạt động biểu tình đã diễn ra liên tục ở Yerevan kể từ ngày 10/11/2020, sau khi ông Pashinyan và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev ký một thỏa thuận ngừng bắn ở khu vực Nagorny-Karabakh.

Thỏa thuận đã chấm dứt cuộc xung đột vũ trang bùng lên hồi tháng 9/2020.

Theo thỏa thuận, Azerbaijan giành lại quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ bị Armenia chiếm được trước khi cuộc xung đột nổ ra và điều này đã gây phẫn nộ ở Armenia.

Nhiều người Armenia coi thỏa thuận là sự thừa nhận thất bại trong cuộc xung đột Nagorny-Karabakh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục