Thách thức mới đối với ông Berlusconi là quyết định ngày 22/1 của Tòa ánthành phố Milan kết thúc cuộc điều tra sơ thẩm kéo dài từ năm 2005 về những cáobuộc tham nhũng và gian lận thuế nhằm vào người đứng đầu Chính phủ Italy, tậpđoàn Mediaset và Công ty Fininvest do ông quản lý.
Trong đó, các công tố viên buộc tội ông Berlusconi và hãng sản xuấttruyền hình Frank Agrama của Mỹ đã thông đồng để tư lợi và trốn thuế ở Mỹ cũngnhư ở Italy.
Theo nội dung bản cáo trạng, Mediaset mua bản quyền các phim Mỹ với giácao hơn nhiều so với thị trường thông qua công ty môi giới Mediatrade ởHongkong. Tòa án Milan cho rằng trò "đội giá" là mẹo để Mediaset trốn và gianlận thuế.
Các khoản lời kếch xù dành cho bên môi giới sau đó được đưa vào "quỹđen" của gia đình ông Berlusconi ở nước ngoài không thuộc quyền sở hữu củaMediaset. Báo chí Italy cho biết số tiền gian lận này lên đến 34 triệu USD.
Tòa án Milan đã lên danh sách 12 nghi phạm. Ngoài ông Berlusconi còn cóChủ tịch tập đoàn Mediaset Fedele Confalonieri, con trai ông Berlusconi là PhóChủ tịch tập đoàn Mediaset Pier Silvio, cùng một số ngân hàng và nhà môi giớimua bán phim ảnh, bao gồm hai người ở Hongkong. Nếu thu thập đủ bằng chứng, mộttòa án ở Italy sẽ mở phiên tòa xét xử vụ này vào cuối tháng Hai tới.
"Vận đen" mới nhất này của ông Berlusconi xảy ra đúng vào thời điểm Quốchội Italy đang xem xét để có thể thông qua một đạo luật giúp thủ tướng thoát tộitrong hai vụ xét xử trước đó và ở Italy chuẩn bị diễn ra một số cuộc bầu cử khuvực quan trọng. Trong hai vụ xét xử trước đó, ông Berlusconi bị cáo buộc thamnhũng./.